Phóng to |
Năm 1957, chàng trai 21 tuổi Yves Mathieu-Saint Laurent trở thành người đứng đầu hãng thời trang thay ông chủ Christian Dior mới qua đời. Năm 1958, bộ sưu tập Trapèze (Hình thang) của Yves Saint Laurent đã phá vỡ các quy tắc thời trang hiện hành của châu Âu và giúp doanh thu của Dior tăng vọt 35 %. |
 |
Trở về sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự và mất vị trí lãnh đạo tại hãng Christian Dior, Yves Saint Laurent lập công ty riêng năm 1962. Ông chính thức được xem như nhà thiết kế thời trang tài năng của thời đại kể từ buổi trình diễn thời trang Mondrian tưởng nhớ họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan. |
Phóng to |
Năm 1965, Saint Laurent tung ra bộ smoking đầu tiên cho phụ nữ (trái). Trong men say sáng tạo, ông biến đổi nhiều kiểu trang phục nam khác thành trang phục nữ, chẳng hạn bộ trang phục Sahara (phải). |
 |
Một ví dụ khác là caban – một loại áo khoác ngắn truyền thống của các thủy thủ – được biến đổi thành trang phục phụ nữ (trái). Hơn tất cả, Saint Laurent chứng minh rằng phụ nữ vẫn rất gợi cảm khi mặc quần tây (phải). |
Phóng to |
Hội họa tiếp tục là nguồn cảm hứng của Yves Saint Laurent. Bộ sưu tập thời trang Picasso ra đời năm 1979. Sau đó là các bộ sưu tập Van Gogh (1988), Matisse và Braque. |
 |
Năm 1998, Yves Saint Laurent kỷ niệm 40 năm sự nghiệp với buổi trình diễn thời trang gồm 300 người mẫu tổ chức tại sân vận động Stade de France, trước trận chung kết cúp bóng đá thế giới. Đây là cơ hội để nhìn lại các bộ sưu tập thời trang của ông, lấy cảm hứng từ Maroc và Trung Quốc. |
Phóng to |
Nhiều phụ nữ tập trung quanh Saint Laurent trong buổi trình diễn thời trang cao cấp cuối cùng của ông tổ chức tại Trung tâm Pompidou. |
Phóng to |
Ngày 7-1-2002, Yves Saint Laurent giã từ thế giới thời trang và nhường chỗ cho Tom Ford. Ông qua đời ngày 1-6-2008 ở tuổi 72. |
CÔNG KHANH (Theo 20 minutes)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận