![]() |
Không biết như thế có được không? Em nghe người ta nói rằng nếu để cho người thân ở Mỹ bảo lãnh tài chính thì em sẽ không bao giờ được cấp Visa (chắc chắn hồ sơ xin visa sẽ bị từ chối). Như thế thì có đúng không? Em xin cám ơn! (Phạm Hoàng Thông)
- Trả lời của anh Lâm Dũng, đại diện công ty du học Uniworld:
Em Phạm Hoàng Thông thân mến,Với vấn đề tài chính của em, cũng như những vấn đề tài chính chung cho các trường hợp du học ở các nước khác, anh xin tư vấn cụ thể như sau:
Khi gia đình em tại VN không thể chứng minh về tài chính thì em có thể nhờ người thân đang cư ngụ ở nước ngoài làm thêm thủ tục bảo trợ tài chính cho em. Tuy nhiên, người đứng đơn làm thủ tục bảo trợ tài chính cần phải có quan hệ thân nhân gần với em như là: cậu, dì, cô, chú, bác ruột của em (để chứng minh về sự quan hệ này, em nên có bản sao y Giấy khai sinh của người bảo trợ kèm theo Giấy khai sinh của ba, mẹ em để chứng minh họ là anh, chị em ruột).
Bởi vì, nếu người đứng đơn bảo trợ tài chính là thân nhân gần với em thì Viên chức LSQ mới có thể tin rằng người đó sẽ sẵn lòng thanh toán cho mọi chi phí của em trong thời gian em đi du học ở nước ngoài. Đồng thời để giúp cho em dễ dàng thuyết phục Viên chức LSQ hơn, người đang cư ngụ ở nước ngoài chỉ nên khai trong đơn là đồng ý bảo trợ về các khoản chi phí ăn, ở và đi lại của em ở nước ngoài mà thôi (phần học phí sẽ do ba, mẹ của em thanh toán bằng số tiền sẵn có trong sổ tiết kiệm).
Ngoài yếu tố có quan hệ thân nhân gần, người thân ở nước ngoài đứng đơn bảo trợ tài chính cần có những điều kiện sau:
- Hiện có số dư tiền gởi tiết kiệm được tích lũy qua thời gian nhiều tháng. (Có số dư nhiều trên 30,000 USD thì tốt hơn rất nhiều).- Có việc làm ổn định từ hai năm trở lên (chứng minh bằng hồ sơ thuế).- Có nhà.- Có mức thu nhập cao (nếu cả hai vợ chồng đều có việc làm và có ít con càng tốt). Viên chức LSQ sẽ xem xét giữa mức thu nhập và chi phí hàng tháng của gia đình người thân của em để ước tính mức dư mà họ có thể lo cho em. Do đó, nếu gia đình họ cũng đang nuôi một, hai đứa con đang tuổi đi học và có mức thu nhập trung bình thì có thể em sẽ gặp khó khăn hơn. (Vì Viên chức LSQ cũng sẽ có nhận xét rằng: gia đình họ cũng cần có tích lũy cho con của họ).
- Nhà của người bảo trợ gần với trường học của em.Nói chung, nếu học sinh đi du học mà cha, mẹ tại VN chứng minh được khả năng tài chính đủ để lo cho em thì việc xin Visa sẽ dễ dàng hơn so với trường hợp do người thân đang cư ngụ tại nước ngoài làm hồ sơ bảo trợ tài chính. Bởi vì khi nhờ người thân ở nước ngoài bảo trợ, em phải chứng minh thêm nhiều yếu tố khác với Viên chức LSQ.
Theo kinh nghiệm của anh thì những trường hợp được cấp Visa du học do thân nhân ở nước ngoài bảo trợ tài chính đều là những học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Nhưng cha mẹ có thu nhập thấp từ lương hàng tháng, làm nghề kinh doanh nhỏ, canh tác ruộng, vườn và chăn nuôi, nông trại... do đó không thể chứng minh được mức thu nhập bằng hồ sơ thuế tại VN. Trong khi đó, thân nhân ở nước ngoài lại có đủ điều kiện để bảo trợ tài chính cho các em đó.
Do đó, những em học sinh này vẫn có khả năng được cấp Visa. Bởi vì yếu tố học sinh giỏi dễ thuyết phục Viên chức LSQ cấp Visa du học. Vì thế, nếu năng lực học tập của em giỏi và hồ sơ học bạ của em tốt thì cũng sẽ có nhiều khả năng xin được Visa.
Chúc em thành công!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận