![]() |
Các học viên nam nữ tại Trường dạy nấu ăn +m Marunouchi Studio ở Tokyo (Nhật Bản) - Ảnh: Japan Times |
Takashi, 38 tuổi, là một ví dụ cho nhóm thứ hai. Hiện Takashi đang theo học lớp nấu ăn cơ bản ở Trường dạy nấu ăn +m Marunouchi Studio, anh chàng giải thích đi học nấu ăn là một cách tốt để gây ấn tượng với các cô gái. "Nếu bạn nói rằng bạn sắp đi học nấu ăn, các cô nàng sẽ nghĩ: Ồ, thật tuyệt”, Takashi nháy mắt giải thích.
Tất nhiên, việc theo học lớp dạy nấu ăn không giúp Takashi vụt sáng trở thành một thợ nấu ăn cừ khôi. Đến nay, sau 12 buổi học (mỗi buổi kéo dài một tiếng rưỡi), Takashi vẫn chưa tạo được thói quen nấu ăn tại nhà nhưng anh cảm thấy việc nấu ăn rất vui.
Đứng đối diện với Takashi trong buổi học nấu ăn là một người đàn ông to lớn tên Taro. Taro cùng độ tuổi với Takashi, chỉ khác là anh đã kết hôn và theo học lớp dạy nấu ăn cùng vợ.
Taro cũng là một ví dụ tiêu biểu của những nam giới học nấu ăn thuộc nhóm hai. Vợ Taro hãnh diện kể hàng ngày cứ vào buổi sáng là anh xung phong làm các hộp cơm trưa cho cả nhà. Taro đã học nấu ăn được một năm nay, và anh cảm thấy rất thoải mái khi nấu bất kể món gì cho cả nhà.
Trong số 18 học viên lớp nấu ăn của Taro và Takashi có sáu anh chàng học nấu ăn để chiều lòng phụ nữ. Những anh chàng còn lại thì đi học nấu ăn cùng vợ hoặc vợ sắp cưới để sau này có thể chia sẻ việc nhà với vợ.
Junko Yoshihara, giám đốc Trường dạy nấu ăn +m Marunouchi Studio, cho biết hai năm trước đây chỉ có học viên nữ theo học các lớp nấu ăn. Một số đối thủ của Trường Marunouchi cũng mở lớp dạy nấu ăn cho nam giới, nhưng các lớp này hầu hết hướng vào những người về hưu. Trong khi đó, Trường Marunouchi đi theo một hướng khác, thu hút nam học viên trẻ tuổi và có ý thức nâng cao hình ảnh bản thân với “nửa kia”.
Trong vòng một năm qua, số lượng học viên của Trường Marunouchi khởi sắc rõ rệt. Ở các lớp dạy nấu ăn của trường mở tại quận Marunouchi và Ginza (Tokyo) và thành phố Nagoya, con số học viên nam tăng mạnh từ 100 lên tới khoảng 600 người.
Theo bà giám đốc Yoshihara, xu hướng nấu ăn ở những chàng trai Nhật Bản mới sôi sục trong vài năm gần đây do ảnh hưởng của một chương trình truyền hình được yêu thích, mà trong đó thành viên của một ban nhạc pop nổi tiếng toàn nam giới chuyên nấu ăn cho những vị khách nổi tiếng. Yoshihara giải thích khi người nổi tiếng nấu ăn trên truyền hình, điều này truyền đi thông điệp "Họ đẹp trai và họ có thể nấu ăn!". Giờ đây, việc có thể nấu ăn được coi là một điểm cộng cho các chàng trai đi tìm vợ.
Ngoài ra, tình trạng suy thoái kinh tế và những vụ ô nhiễm thực phẩm càng thúc giục các đấng mày râu vào bếp để tiết kiệm tiền và đảm bảo sức khỏe.
Một lý do nữa là các chàng trai hiện đại muốn làm khác đi so với thế hệ trước để thể hiện sự tiến bộ của mình. Khi được hỏi đã từng nhìn thấy bố mình nấu ăn hay chưa, cả Taro và Takashi đều trả lời như nhau: chưa bao giờ thấy bố bước chân vào bếp!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận