06/10/2007 07:26 GMT+7

Nghề hàn dép

NGUYỄN VĂN DIỆP (Tiền Giang)
NGUYỄN VĂN DIỆP (Tiền Giang)

TTC - Vào những năm 1970, 1980 của thế kỷ trước, mỗi nông dân chỉ "sở hữu" vài đôi dép nhựa. Vì đại đa số xài dép nhựa tái sinh nên dễ đứt. Thế nhưng dép đứt cũng không thể bán ve chai mà phải đi hàn lại để xài.

0iJjVwia.jpgPhóng to
TTC - Vào những năm 1970, 1980 của thế kỷ trước, mỗi nông dân chỉ "sở hữu" vài đôi dép nhựa. Vì đại đa số xài dép nhựa tái sinh nên dễ đứt. Thế nhưng dép đứt cũng không thể bán ve chai mà phải đi hàn lại để xài.

Vậy thợ hàn dép sử dụng đồ nghề gồm những gì? Một mẻ than hồng, 2 thanh sắt 8 li dài khoảng 3 tấc (một đầu đập dẹp) một số “nguyên liệu” (dép đứt te tua) một cây cọ bằng cước (ruột thắng xe đạp). Thợ hàn phải chọn một địa điểm tốt ở chợ huyện. Trước hết, phải chuẩn bị đốt một mẻ than hồng rồi đưa 2 thanh sắt vào nung cho đỏ rực. Tùy dép của khách đứt nhiều hay ít mà anh tính toán cắt “nguyên liệu” cho vừa, không đủ, không thiếu.

Kế đến, dùng thanh sắt 1 ép vào chỗ dép đứt, chà qua chà lại cho nhựa dép chảy ra, sau đó đặt nguyên liệu vào, dùng thanh sắt 2 ép chặt cho đến khi nguyên liệu và dép liền nhau. Vì thanh sắt hay dính nhựa dép, nên thỉnh thoảng thợ hàn phải dùng cọ cước tẩy lớp nhựa ngoan cố kia ra mới có thể hàn hết được.

Đấy! Muốn hàn một đôi dép đứt cho lành lặn phải qua các công đoạn bắt buộc như trên. Nhờ khách hàng đứt dép nhiều nên nghề hàn dép cũng phát triển khắp nơi.

NGUYỄN VĂN DIỆP (Tiền Giang)

JB72WHJb.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 341 (ra ngày 1-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

NGUYỄN VĂN DIỆP (Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên