![]() |
Ảnh minh họa |
• Nhuộm tóc? Một vài bác sĩ khuyên rằng tạm thời ngưng điệu đàng lại trong suốt thai kỳ, nhất là việc đổ hàng đống hóa chất lên da đầu; trong khi đó những bác sĩ khác cho rằng hãy cứ “nhi nữ thường tình” nếu đã qua giai đoạn đầu của thai kỳ. Tuy nhiên, hầu hết đồng ý rằng việc “hai lai” nói chung an toàn vì các hóa chất thường được chứa trong phôi và hiếm khi đụng vào da đầu.
Nếu quyết tâm xanh xanh tím tím cho thay đổi thì bạn được khuyên nên mua thêm một cái mũ dùng cho việc nhuộm tóc để tránh chất thuốc nhuộm ấy dính vào da đầu. Và đồng thời nên mang găng, lựa vị trí ngồi “hai lai” thông thoáng để giảm thiểu tối đa hơi hóa chất hít phải. Nếu được, nên dùng loại thuốc nhuộm có gốc thực vật (vegetable hair dyes) hơn là loại quy ước thường dùng (conventional dyes).
• Làm móng? Câu trả lời là được từ các chuyên gia về da liễu. Nhiều thai phụ cho biết rằng móng tay móng chân của họ mọc nhanh, dài và chắc hơn hồi trước khi mang thai. Tuy có một lượng nhỏ các hóa chất độc hại như formaldehyde và toluene, ở trong chất đánh bóng và thuốc tẩy, nhưng chỉ một lượng nhỏ không đáng kể là có thể thẩm thấu qua lớp sừng của móng tay và chân.
• Tẩy trắng răng tại nhà? Bạn được khuyên nên bỏ ý định ấy đi. “Phần nhiều chất tẩy trắng răng có chứa hydrogen peroxide, và thường sẽ bị nuốt vào bụng trong quá trình làm trắng răng bất kể vô tình hay cố ý,” Lana Rozenberg, giám đốc của Dental Day Spa, ở thành phố New York, cho biết. “Và hiện vẫn chưa có nghiên cứu rõ rệt nào về các ảnh hưởng của hóa chất này lên thai nhi nên tốt nhất là cứ tránh xa nó ra”.
Nếu bạn cho rằng hàm răng của mình trông xỉn vàng không bắt mắt lắm, hãy ghé qua các phòng nha và nhờ nha sĩ dùng đèn halogen để làm thay việc tẩy răng truyền thống bằng thuốc. Và tất nhiên nên tham vấn bác sĩ sản phụ khoa trước nếu bạn có hơn một ý định tẩy răng ở phòng nha.
• Dùng kem làm mờ vết xạm trên da? Melasma, vùng da bị xạm màu thường thấy ở hai bên má, trán, môi và cằm là khách mời khó chịu đối với hơn 50% các thai phụ. Các bác sĩ cho rằng việc gia tăng nồng độ estrogen khiến kích thích cơ thể sản sinh nhiều melanin (làm da trở nên xạm đi) cùng với việc phơi mình dưới nắng là hai hướng dẫn viên chính cho khách mời khó chịu này.
Từ đó khiến các chị em lo sợ tìm đến kem làm trắng da (hay ít nhất cũng khiến cho chỗ xạm ấy trông đỡ thô kệch hơn) chứa phần lớn hóa chất hydroquinone, nhưng chưa được nghiệm thu tác động đến sự phát triển của thai nhi một cách đúng mức và đầy đủ.
Bên cạnh đó, dẫu cho bạn có tẩy trắng lúc này được thì lần mang thai kế tiếp của bạn sẽ vẫn tiếp tục thấy cái bản mặt đáng ghét ấy tái hiện. Melasma thường sẽ tự mờ đi trong một năm sau khi bạn đã mẹ tròn con vuông, và lúc này bạn có thể dùng kem làm trắng da như DDF’s Potent Lightening Protocol để thúc đẩy quá trình tự trắng ấy thêm nhanh. Trường hợp vẫn còn bị mất mặt bởi các vết xạm ấy, các bác sĩ da liễu sẽ cho bạn liều mạnh hơn để sớm đem lại màu da vốn có của bạn.
• Các sản phẩm chăm sóc da có chứa retinol và alpha-hydroxy acids (AHAs)? Hiện chưa có bằng chứng về việc các sản phẩm chăm sóc da chứa AHAs có thể gây hại cho thai nhi. Tuy vậy, retinol đã bị điểm mặt. “Retinol là một dạng nhẹ hơn của Retin-A,” tiến sĩ Barbara Reed, chuyên gia da liễu của Denver Skin Clinic giải thích. “Và đã có những ví dụ của việc sinh con bất bình thường bởi những phụ nữ dùng Retin-A.” Bạn có thể thay thế các sản phẩm chứa retinol bằng vitamin C serum, cũng cho cùng tác dụng mà lại an toàn sử dụng khi đang mang thai.
• Massage và làm mặt? Thường thì phần lớn các liệu pháp spa được xem là ổn, chỉ có điều bạn cần thông báo cho người phục vụ biết rằng bạn đang có thai. Điều này đặc biệt rất quan trọng nếu bạn massage. Chỉ nên ghé các điểm spa nào đảm bảo có những chuyên viên massage đã được huấn luyện đặc biệt, đầy đủ những kỹ năng cần thiết khi phục vụ cho người đang có thai, tỉ như vùng nào nên tránh dùng lực, vùng nào cần quan tâm nhiều hơn như phần thắt lưng chẳng hạn…
Về việc làm mặt thì ổn phần xoa bóp, song cần tránh các hóa chất trợ giúp thêm cho việc làm mặt bởi nó có thể khiến cho con bạn sinh ra sau này không được như ý. Đồng thời cần tránh các liệu pháp spa nào khiến thân nhiệt của bạn tăng cao, chẳng hạn quấn khăn nóng (hot body wraps) hay xông hơi. Nó không chỉ khiến bạn thấy khó chịu mà còn gây nguy hiểm cho đứa bé còn trong bụng.
• Tắm nắng? Trước khi muốn có làn da nâu khỏe khoắn hấp dẫn thì bạn cần nhớ cho rằng các thay đổi về hóc môn khi bạn mang thai sẽ khiến cho da bạn trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, đặc biệt là với ánh mặt trời – và cũng dễ mất nước hơn. Nếu may mắn có chuyến nghỉ dưỡng ở biển trong thời gian chờ lâm bồn thì cần luôn bôi kem chống nắng có các thành phần zinc oxide hay titanium dioxide và SPF có chỉ số ít nhất là 30, đồng thời uống thật nhiều nước.
Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người. Nhưng làm đep thế nào để đừng đánh đổi hào nhoáng bề ngoài của bản thân mình lấy bệnh tật, bất thường nơi đứa con mới là điều thật sự cần quan tâm, đúng không bạn?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận