BS cho em hỏi trường hợp xấu như vậy có xảy ra hay không và u nang này có tự tiêu hết không?
hanoi
- Trả lời của Phòng mạch Online:
Nang buồng trứng là tình trạng rất hiếm gặp trên một thai nhi, cho tới nay chỉ có khoảng 100 ca được báo cáo trên y văn.
Phần lớn là lành tính có nguồn gốc từ tế bào mầm hay Graafian như là nang trứng đơn thuần, nang hoàng thể, nang hoàng tuyến. Đây là các nang chức năng, lành tính xảy ra khi có sự lớn lên của các nang trứng bình thường trong ba tháng cuối của thai kỳ và giai đoạn sớm của trẻ sơ sinh. Các nang này thường rất nhỏ để có thể thấy được qua siêu âm.
Các nang buồng trứng là do sự kích thích quá mức buồng trứng thai nhi bởi nội tiết tố của mẹ và thai nhi. Một số nghiên cứu cho thấy có sự gia tăng tỉ lệ u buồng trứng ở thai nhi khi thai kỳ có các biến chứng như tiểu đường, tiền sản giật hoặc bất đồng nhóm máu Rhesus. Suy giáp của thai nhi cũng kết hợp với u nang buồng trứng.
Các nang trứng ở thai nhi thường là một bên, một thùy hơn là hai bên và nhiều thùy. Kích thước của các nang từ nhỏ tới lớn chiếm đầy ổ bụng của thai nhi. Ngoài u xuất phát từ tế bào mầm có thể gặp u quái, u tế bào hạt, u trung thận.
Các u nang này phần lớn thoái triển tự nhiên sau khi sinh, thậm chí khi thai nhi còn trong tử cung. Sinh khó hoặc suy hô hấp có thể ghi nhận trong trường hợp các u nang buồng trứng quá lớn. Để tránh các biến chứng như xoắn u buồng trứng và xuất huyết, có khuyến cáo chọc hút dịch nang buồng trứng của thai nhi trong tử cung. Trong giai đoạn sơ sinh, các nang lớn có thể gây bang bụng, xoắn, vỡ xuất huyết. Cho tới nay mức độ các tai biến xảy ra trong tử cung chưa được biết rõ.
Theo chị mô tả, bác sĩ nói có một nang của u buồng trứng kích thước khoảng 24x26mm xuất hiện vào tuần lễ 32 của thai kỳ, nhiều khả năng thuộc nhóm nang chức năng, lành tính hơn là ác tính. Tuy nhiên, nên theo dõi sát tình trạng nang trứng này cho tới sau sinh.
Bạn có những thắc mắc về sức khỏe mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi TrẻOnline sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn. B.CHÂU thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận