14/01/2005 07:10 GMT+7

Mỹ "chào thua" với WMD tại Iraq

S.N. (Theo Washington Post, AP)
S.N. (Theo Washington Post, AP)

TT - Sau hai năm cật lực truy tìm dấu vết vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) tại Iraq, chính quyền Mỹ hôm 12-1 thừa nhận đã từ bỏ cuộc tìm kiếm tốn kém nhiều triệu USD này.

xZpcRvKu.jpgPhóng to

Đây là một thừa nhận vô cùng khó khăn vì cáo buộc cựu lãnh đạo Saddam Hussein tìm cách chế tạo WMD từng là cơ sở chính để chính quyền George Bush phát động cuộc chiến Iraq.

Nhiều người khó có thể quên phát biểu của Phó tổng thống Dick Cheney ngày 26-8-2002: "Không nghi ngờ gì việc Saddam Hussein đang tích lũy WMD để sử dụng chống lại những người bạn, đồng minh và chính chúng ta". Còn đây là câu nói của Tổng thống Bush đầu tháng 11-2002: "Saddam Hussein là người nói với thế giới rằng mình không có WMD, nhưng ông ấy có chúng". Với khoảng 1.700 chuyên gia tình báo quân sự Mỹ và nhân viên hỗ trợ, nhóm Khảo sát Iraq đã xới tung các căn cứ quân sự, nhà xưởng, phòng thí nghiệm trên khắp Iraq nhưng không thể tìm ra những thiết bị và hóa chất nào để chuyển thành vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học. Trưởng thanh sát viên Charles Duelfer (ảnh) đã lặng lẽ trở về Mỹ trước lễ Giáng sinh mà không có kế hoạch trở lại Iraq. Dự kiến tháng tới ông Duelfer sẽ công bố bản báo cáo cuối cùng về tình hình sở hữu vũ khí của Iraq. Theo ông Scott McClellan, thư ký báo chí của Nhà Trắng, bản báo cáo này cũng không có gì mới so với những lần trước: Iraq không có WMD, không thể chế tạo nó kể từ khi bị cấm vận năm 1991 mà chỉ có "ý muốn" phục hồi chương trình vũ khí của mình.

Khi được báo chí hỏi thất bại có làm hại uy tín của Mỹ trong việc giải quyết những mối đe dọa trong tương lai (mà đáng kể nhất là Iran và CHDCND Triều Tiên) hay không, ông McClellan cho biết Tổng thống Bush sẽ hợp tác với cộng đồng thế giới, đặc biệt là những giải pháp ngoại giao, và hình thức "tấn công phủ đầu" chỉ là lựa chọn cuối cùng. Lãnh đạo phe Dân chủ trong Hạ viện Nancy Pelosi đã yêu cầu Tổng thống Bush giải thích cho nước Mỹ "tại sao ông ấy sai lầm đến thế, trong một thời gian lâu đến thế, về lý do chiến tranh". Trong khi đó cựu trưởng thanh sát viên LHQ Hans Blix đã nhấn mạnh rằng chính quyền Bush phải báo cáo sự việc lên cơ quan này.

S.N. (Theo Washington Post, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất