Đó là nhện Caerostris darwini, được tìm thấy lần đầu tiên trong chuyến khảo sát năm 2008 tại Andasibe - Mantadia bởi hai nhà khoa học Matjaz Kuntner và Ingi Agnarsson, công tác tại Bảo tàng quốc gia Smithsonian (Mỹ).
![]() |
Mạng nhện Caerostris darwini khổng lồ giăng ngang sông tại công viên quốc gia Andasibe-Mantadia - Ảnh: Discovery News |
![]() |
Những côn trùng mắc vào mạng nhện Caerostris darwini - Ảnh: National Geographic |
Kuntner và Agnarsson đã may mắn chụp được cả nhện Caerostris darwini đực và cái. “Nhện cái có kích thước cơ thể hơn 2cm, tương đương ngón tay cái của con người, trong khi nhện đực lại nhỏ hơn tới 5 lần” - Kuntner nói trên tạp chí Discovery News.
Chi nhện Caerostris hiện chỉ có 11 loài được biết đến, loài mới Caerostris darwini được đặt theo tên của nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày xuất bản cuốn sách nổi tiếng “Nguồn gốc các loài” của ông (24-11-1859 - 24-11-2009). |
Hiện vấn đề đang được các nhà khoa học quan tâm là làm thế nào chúng có thể giăng được mạng nhện khổng lồ như thế khi băng ngang các con sông, suối - địa điểm ưa thích giăng tơ của chúng và là cách để chúng săn mồi hiệu quả.
Trong một bài báo được đăng gần đây trên tạp chí Arachnology, các nhà khoa học cho hay đã tìm thấy 32 con côn trùng bị sụp bẫy mạng nhện.
Các nhà nghiên cứu suy luận tính bắt mồi hiệu quả của nhện Caerostris darwini không chỉ từ kích thước mạng nhện mà còn ở độ bện của tơ. Họ tin tơ của loài nhện này dai hơn bất kỳ loài nhện nào khác.
“Chất lượng của tơ loài nhện này đang thu hút nhiều sự chú ý trong ngành Kỹ thuật y sinh học, đó là ý tưởng chế tạo tơ nhện nhân tạo, nhằm tạo ra các dây chằng và gân nhân tạo dùng để khâu các vết thương sau khi phẫu thuật”, Todd Blackledge - nhà nghiên cứu tơ nhện công tác tại Đại học Akron, bang Ohio, Mỹ - nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận