![]() |
Luật sư Quý (áo vàng) cùng các bị cáo tại tòa |
Vị đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án tù chung thân đối với Nguyễn Trọng Quý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Với cùng tội danh, công tố viên đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù đối với Nguyễn Trọng Quyền (1967, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Ngọc Hải) và Đỗ Xuân Thái (1975, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thái Phong); từ 10 đến 12 năm đối với Bùi Hữu Phong (1969, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Vận tải MK); từ 8 đến 10 năm đối với Nguyễn Văn Thoại (1974, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại, Xây dựng, Dịch vụ Thiên Phước).
Riêng bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, nguyên cán bộ Ngân hàng Công thương - Chi nhánh 5, bị đề nghị từ 2 đến 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo vị đại diện Viện Kiểm sát, dù tại tòa, các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng từ các chứng cứ có trong hồ sơ cho thấy chính Quý đã chỉ đạo các bị cáo khác dùng thủ đoạn ký khống các hợp đồng mua bán ô tô và các phương tiện phục vụ vận tải, đồng thời làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký ô tô để làm các hồ sơ vay vốn, từ đó chiếm đoạt 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng Công thương, Chi nhánh 5 - TPHCM.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Quý giúp sức cho Lê Văn Út dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt của Ngân hàng Công thương, Chi nhánh 5 - TPHCM hơn 26,5 tỷ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận