15/11/2005 16:58 GMT+7

"Lời hứa là những việc chắc chắn sẽ làm"

PHAM VAN HIEN
PHAM VAN HIEN

TTO - Thằng cháu tôi năm nay 7 tuổi. Nó nghe tôi và bố nó nói chuyện về việc các cơ quan quốc hội yêu cầu định rõ như thế nào là "lời hứa của Bộ trưởng". Nó hỏi: "Lời hứa Bộ trưởng có khác lời hứa thường không?" tôi nói: "Con đi học cô nói lời hứa là gì?". Nó trả lời: "Lời hứa là những việc chắc chắn sẽ làm".

Quá hay! Cô giáo của cháu tôi rất hay ở chỗ gắn khái niệm lời hứa với tính chất "chắc chắn sẽ làm". Nghĩa là với cháu tôi, chỉ có lời hứa là những điều chắc chắn sẽ làm chứ không có khái niệm "thất hứa". Thế nên bây giờ quốc hội lại được yêu cầu định rõ thế nào là "lời hứa của Bộ trưởng" thì tôi thấy “kỳ kỳ” ở các điểm sau:

1. Không lẽ là Bộ trưởng thì có quyền hứa một đằng làm một nẻo?

2. Không lẽ tiếng Việt thiếu trong sáng đến mức phải định thêm thế nào là lời hứa?

3. Nếu "nói công khai" không có nghĩa là hứa thì nói làm gì? Nói cho vui à? Thế thì nhà nước trả tiền lương, tiền đi họp quốc hội là công cốc à? Hay các vị Bộ trưởng xem đi trả lời chất vấn là đi chợ, muốn "tám" cái gì cũng được? Thế này thì tôi chẳng theo dõi họp quốc hội làm gì cho mất thì giờ!

Không thể cứ mãi tranh cãi

Trong khi người dân đang trông chờ những hành động thực tiễn từ lời hứa của các Bộ trưởng thì nay một số vị lại chối đó không phải là lời hứa khiến dân không biết đâu mà lần. Là những người đứng đầu các bộ, ngành, nếu có tiêu cực, sai phạm bên dưới thì họ phải có trách nhiệm sửa sai ngay. Thật đáng buồn khi việc "phải có một hình thức như nghị quyết hay hướng dẫn gì đó để quy định rõ những cam kết của các thành viên chính phủ là lời hứa" như ông Lê Quang Bình nói lại có nguy cơ trở thành sự thật.

Hứa rồi không làm thì phải bị xử phạt, xử lý trách nhiệm. Tại sao lại có những Bộ trưởng cố tình tránh né, nói khắc phục một cách chung chung để khỏi bị ràng buộc trách nhiệm sau này? Cần phải xem xét lại tư cách của những vị này, nếu không làm được thì để người khác làm. Họ không hề nghĩ đến lợi ích của nước, của dân mà chỉ lo giữ cái ghế của mình. Chúng tôi không cần những người như thế đại diện cho mình.

Đã đến lúc không thể tranh cãi có hứa hay không mà phải hành động ngay. Chẳng lẽ nếu không hứa thì bộ, ngành đó có quyền để xảy ra sai phạm, tiêu cực? Dù hứa hay không, các Bộ trưởng phải có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, khắc phục vấn đề ở bộ, ngành mình quản lý. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ đối với Nhà nước, với nhân dân. Còn nếu làm không xong thì phải có chế tài xử lý.

PHAM VAN HIEN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên