16/03/2010 22:00 GMT+7

Loay hoay giải pháp xử lý ô nhiễm rò rỉ xăng

LÊ BIẾT
LÊ BIẾT

TTO - Hơn một tháng kể từ ngày xảy ra sự cố rò rỉ xăng dầu tại tổng kho xăng dầu Vũng Rô, đến nay các giải pháp khắc phục vẫn chưa được triển khai triệt để. Hôm nay 16-3 các ngành chức năng Phú Yên tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm tra, ứng phó với sự cố này.

OCzKHUkG.jpgPhóng to
Lấy mẫu nước trong các hố thu gom bằng phuy nhựa

Hơn 200.000 lít xăng bị rò rỉ sát biển

Sự cố rò rỉ xăng tại bồn chứa T102 tổng kho xăng dầu Vũng Rô thuộc Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên được đơn vị phát hiện vào ngày 22-1-2010, khi nhân viên của tổng kho phát hiện lượng xăng trong kho T102 hao hụt không rõ nguyên nhân.

Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát môi trường đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra đánh giá mức độ thẩm thấu xăng do sự cố trên. Kết quả kiểm tra đánh giá mẫu đất, nước tại nơi xảy ra sự cố của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho biết có tình trạng ô nhiễm xăng trong đất và nước tại khu vực trên.

Cùng thời điểm này công ty cũng phát hiện có mùi xăng nồng nặc ở sát mép biển. Kết quả kiểm tra của đơn vị cho thấy thành bồn T102 bị rò rỉ ở sát đáy nên xăng bị thẩm thấu và thấm vào đất.

Khi xảy ra sự cố, công ty đã triển khai các biện pháp thủ công như đào hố chờ xăng nổi lên để thu gom và đến hôm nay 16-3, lượng xăng rò rỉ đã thu gom được là 29.658 lít, tập trung chủ yếu vào các ngày triều lên là 23, 24, 25-1 và 23, 24, 25-2-2010.

Hiện nay, đơn vị này vẫn sử dụng phương pháp thu gom thủ công bằng cách đào những hố cát và đặt các thùng phuy nhựa có xẻ rãnh vào các hố trên bãi cát sát mép biển để gom lượng xăng còn ngấm trong cát.

83NbEvGb.jpgPhóng to
Lớp váng xăng nổi lên sau khi lấy mẫu nước cho vào lọ

Tại bãi Mù U, sáng nay, đoàn kiểm tra đã đào hố sâu khoảng 1m, cách mép nước 3m tại khu vực rò rỉ xăng dầu để kiểm tra. Qua quan sát bằng mắt thường đã thấy xăng nổi váng dày trong hố và bốc mùi nồng nặc.

Đoàn đã lấy mẫu nước mạch ngang trong hố và mẫu nước biển khu vực xảy ra rò rỉ xăng để gửi cơ quan chức năng phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm.

Ðiều đáng nói là khi xảy ra sự cố rò rỉ xăng dầu này, hồ sơ về báo các đánh giá tác động môi trường và ứng phó với sự cố tràn dầu chưa được công ty hoàn thiện theo đúng các quy định của Luật bảo vệ môi trường hiện hành.

Trả lời các cơ quan chức năng về các biện pháp thu gom hiện nay cũng như giải pháp khắc phục sự cố này, ông Nguyễn Xuân Dũng - phó tổng kho xăng dầu Vũng Rô - cho biết: “Hiện giờ công ty đi tìm đơn vị tư vấn để họ tư vấn biện pháp khắc phục ô nhiễm trong đất. Những vấn đề trước mắt đã được khắc phục ổn định”.

Hiện tại sự cố rò rỉ đã được khắc phục tạm thời, công ty cũng hoàn tất hồ sơ dự toán để sửa chữa tuyến ống công nghệ trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, lượng xăng thẩm thấu vào đất vẫn chưa thu gom triệt để, vẫn còn rất lớn, hơn 180.000 lít.

Qua điện thoại, ông Trương Văn Ba - giám đốc Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên - cho biết cách duy nhất thu gom hiện nay là thu công, chờ triều cường lên, đào hố để lấy xăng đã thấm trong đất. Việc xử lý này phải có thời gian dài, nhưng phải mất bao lâu thì ông Ba chưa thể khẳng định được.

LÊ BIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên