![]() |
Theo các nhà khoa học thuộc Trường ĐH kỹ thuật Texas (Mỹ), giống với loài kền kền cổ khoang cũng sống ở Nam Mỹ ngày nay và các loài chim lớn khác, Argentavis phải dựa vào luồng khí nóng thổi từ những cánh đồng hoang và đồi thấp dưới chân núi lên không trung để có thể bay liệng mà không cần vỗ cánh.
Để đưa ra kết luận trên, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phần mềm vi tính được thiết kế dành riêng cho máy bay để phân tích các thông số liên quan đến khả năng bay của loài chim lớn nhất thế giới này; kết hợp với việc đo đạc xương của chúng để xác định sức bay của cánh.
Argentavis là một loài chim lớn nhất được biết đến trên thế giới với sải cánh dài tới 7 m. Các nhà khoa học cho rằng để có thể tung minh lên không trung, Argentavis phải có một chương trình "khởi động" bay từ một điểm cao và nhờ vào gió ngược. Trong điều kiện lý tưởng là những cơn gió đông từ biển Đại Tây Dương thổi vào đất liền kết hợp với luồng gió từ khu vực đồi dưới chân núi thốc lên, Argentavis có thể bay tới vận tốc 60 km/h.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận