* Giáo sư Carl Thayer (Úc) - chuyên gia về Đông Nam Á: “Cuộc chiến về cờ” sẽ kết thúc
![]() |
Các quan chức TP San Francisco và VN tại lễ thượng cờ VN- Ảnh: P.T.GIANG |
Đến dự lễ, về phía Việt Nam có tổng lãnh sự quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt tại thành phố San Francisco và một số thành phố lân cận. Phía chính quyền thành phố San Francisco có ông Bevan Dufty, giám sát viên, đại diện cho thị trưởng Gavin Newsom và nhiều quan chức khác đại diện chính quyền thành phố San Francisco. Đây là lần đầu tiên tại một thành phố lớn như San Francisco, tòa thị chính đã chính thức bày tỏ sự ưu ái đối với ngày lễ Quốc khánh VN.
Đúng 9g30 giờ địa phương (tức 11g30 giờ Việt Nam), ông Lê Quốc Hùng, tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ), kéo lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc trên ban công tòa thị chính trong tiếng nhạc hùng tráng của bài Tiến quân ca. Tại lễ thượng cờ, giám đốc lễ tân của thành phố M.Goudeau đã trao ông Lê Quốc Hùng bản tuyên bố của thành phố và địa hạt San Francisco do Thị trưởng Gavin Newsom ký với nội dung tuyên bố ngày 2-9 hằng năm là ngày Quốc khánh - di sản của Việt Nam tại thành phố và địa hạt San Francisco.
Ngay sau lễ thượng cờ, đại diện tòa thị chính cùng tổng lãnh sự Việt Nam đã mở rượu chúc mừng nhân lễ thượng cờ lần đầu tiên được tổ chức và nhân Quốc khánh Việt Nam.
![]() |
Cờ VN tung bay trên Tòa thị chính San Francisco-Ảnh: P.T.Giang |
Trả lời Tuổi Trẻ qua điện thoại ngày 3-9, Tổng lãnh sự VN tại San Francisco Lê Quốc Hùng nói việc lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam được kéo lên ở Tòa thị chính thành phố San Francisco có ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị. “Lần đầu tiên cờ Việt Nam được kéo lên tại San Francisco, nơi tập trung nhiều người Việt Nam ở Hoa Kỳ.
Sự kiện này khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế đang ngày càng được nâng cao và cho thấy quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đang có những bước phát triển thuận lợi và đi vào ổn định. Thông qua lễ thượng cờ, chúng ta đã thông tin, vận động, thuyết phục để chính quyền Hoa Kỳ hiểu được vấn đề”.
Ông Hùng cho hay khi nghe tin về lễ thượng cờ, rất nhiều bà con Việt kiều đã bày tỏ ngạc nhiên, không tin được, bởi đây là vấn đề rất nhạy cảm. Ông nói Việt Nam đã có cơ quan đại diện ngoại giao ở Hoa Kỳ, phải tạo ra những sự kiện như thế này để nâng tầm quốc gia lên. “Ngày 2-9 là ngày lễ Quốc khánh của Việt Nam, ta tổ chức lễ thượng cờ vào ngày này là cách để nâng cao uy tín đất nước Việt Nam hơn nữa”.
Trước đó, ngày 28-8 tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 63 nước CHXHCN Việt Nam với sự hiện diện của các quan chức chính quyền bang và đông đảo kiều bào. Thay mặt chính quyền sở tại, ông Leland Yee, phó chủ tịch Thượng viện California, đánh giá cao thành công của Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong những năm qua, ông bày tỏ lòng mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Hoa Kỳ - Việt Nam ngày càng phát triển.
Thống đốc California Arnold Schwarzenegger đã gửi thông điệp chúc mừng ngày Quốc khánh. Ông ca ngợi những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thập niên qua cũng như những thành tích đáng kể của cộng đồng Việt Nam tại California đã đóng góp rất nhiều để bang California trở nên giàu mạnh.
Thành phố của Mexico xây tượng đài Hồ Chí Minh Hội đồng thành phố Acapulco của Mexico vừa thông qua Nghị quyết đặt tượng đài Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố, bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với vị Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Danh nhân văn hóa thế giới. Thị trưởng thành phố Felix Salgado đã ký quyết định phê chuẩn nghị quyết này. Dự kiến, tượng đài sẽ được đặt tại đại lộ chính Miguel Aleman, gần tượng đài anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi. Ngoài Acapulco, một thành phố lớn khác của Mexico cũng đang xem xét việc đặt tượng đài Hồ Chí Minh trong công viên dự kiến mang tên "Công viên Việt Nam" tại khu vực trung tâm. Được biết, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xây dựng ở nhiều thành phố trên thế giới, trong đó có thủ đô La Havana (Cuba), thủ đô Mátxcơva (Liên bang Nga), thành phố Zalaegerszeg (Hungary), thành phố Montreuil (Pháp), thành phố Calcutta (Ấn Độ) và thủ đô Antananarivo (Cộng hoà Madagascar). Một số quốc gia khác cũng có bảo tàng trưng bày những hiện vật liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt tên các đại lộ, trường học theo tên vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam. |
Giáo sư Carl Thayer (Úc) - chuyên gia về Đông Nam Á: “Cuộc chiến về cờ” sẽ kết thúc Quan hệ VN và Mỹ đôi khi đã gặp phải những “cuộc chiến về cờ” (battle of flags) giữa lá cờ của chính quyền Sài Gòn cũ với lá cờ của nước CHXHCN VN. Sự kiện thượng cờ VN tại San Francisco ngày 2-9 đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ VN - Mỹ. Chính sách làm bạn với cộng đồng người VN ở Mỹ của VN đang ngày một thành công. Năm ngoái, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói chuyện với kiều bào tại Mỹ. VN cũng đã mở rộng việc thiết lập cơ quan ngoại giao ở Mỹ. Điều đó quan trọng không chỉ đối với quan hệ giao thương mà còn về văn hóa, khoa học, giáo dục giữa hai nước. Lễ thượng cờ sẽ không trở thành một sự việc bình thường. “Cuộc chiến về cờ” chưa kết thúc nhưng chúng ta đều biết ai sẽ là người chiến thắng. Khi nào cuộc chiến này chấm dứt chỉ còn là vấn đề thời gian, và thời gian đó không còn lâu nữa. Việc lễ thượng cờ được tổ chức vào dịp Quốc khánh VN năm nay chứ không phải thời điểm nào khác còn mang một ý nghĩa quan trọng về mặt ngoại giao. Đó là kết quả của những chuyến thăm giữa lãnh đạo hai nước từ năm 2005 đến 2008. Nó cho thấy với những chuyến thăm cấp cao, Mỹ và VN đã thật sự tăng cường hiểu biết lẫn nhau. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận