![]() |
Nghệ sĩ biểu diễn trong tác phẩm Vue de l’autre do Lê Ngọc Văn biên đạo - Ảnh: nghệ sĩ cung cấp |
Một trong những điểm nhấn được chờ đợi của chương trình với nhiều động tác tuyệt kỹ của ballet là tác phẩm Vue de l’autre (tạm dịch: Cái nhìn từ người khác) của nghệ sĩ - biên đạo múa người Việt Lê Ngọc Văn sau 15 năm anh đi học tập, biểu diễn và sáng tác nghệ thuật ở nước ngoài. Đoàn ballet quốc gia Vương quốc Anh quy tụ các nghệ sĩ tài năng đến từ 22 quốc gia. Lê Ngọc Văn là người Việt Nam duy nhất được nhà hát mời về năm 2003. Trước đó, anh theo học tại Học viện Hàn lâm quốc gia âm nhạc và múa Lyon và có năm năm làm việc tại Nhà hát ballet Marseille (Pháp).
Xen kẽ giữa những ngày tập luyện bận rộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, Lê Ngọc Văn đã tranh thủ trả lời phỏng vấn của Tuổi Trẻ qua email:
* Anh dường như không giấu được niềm phấn khích khi viết trên Twitter của mình là “lần thứ tư trở về Việt Nam trong một năm! Kỷ lục mới!”. Những chuyến trở về đó có ý nghĩa ra sao với anh?
- Hằng năm, vào dịp nghỉ đông tôi lại về Việt Nam. Năm nay, tôi có nhiều cơ hội về Việt Nam vì kết hợp về Thượng Hải dàn dựng cho các nghệ sĩ Trung Quốc thuộc Đoàn ballet Thượng Hải (tác phẩm The weight of love - tạm dịch là Sức nặng tình yêu, với sự tham gia của nghệ sĩ từ nước Anh và Trung Quốc, dành riêng cho Triển lãm quốc tế Thượng Hải 2010 - NV).
Đây là lần thứ hai tôi được về Việt Nam biểu diễn. Lần đầu là khi tôi còn làm việc ở Pháp, và lần này từ Anh trở về biểu diễn tại Hà Nội, TP.HCM. Tôi rất vui, thích thú, chờ đợi. Mong ước trở lại Việt Nam biểu diễn đã thành sự thật. Trở về lần này, tôi sẽ tham gia biểu diễn trong trích đoạn Suite en blanc và tác phẩm do chính tôi biên đạo Vue de l’autre.
![]() |
Nghệ sĩ, biên đạo múa Lê Ngọc Văn - Ảnh: nghệ sĩ cung cấp |
* Là một đoàn ballet danh tiếng, nhưng giá vé các vở diễn của Đoàn ballet quốc gia Vương quốc Anh lại rất đa dạng, có khi chỉ từ 10 bảng Anh trở lên. Việc đưa ra những mức vé có xuất phát điểm khá rẻ đó, theo anh, có vai trò thế nào trong việc nhà hát muốn đa dạng hóa đối tượng có thể thưởng thức được loại hình nghệ thuật vốn được xem là cao cấp này?
- Nghệ thuật là sản phẩm đặc thù, là vô giá, không thể tính bằng tiền, giá vé cao hay thấp, đắt hay rẻ không phụ thuộc vào chất lượng nghệ thuật. Người châu Âu luôn coi trọng tính nhân văn nghệ thuật bác học, có đẳng cấp, được nhà nước quan tâm hỗ trợ.
Đoàn ballet quốc gia Vương quốc Anh đi lưu diễn khắp thế giới - nhiều khi không bán vé, được nhiều tổ chức tài trợ như lần này sang Việt Nam. Những chấn động trong suy giảm kinh tế của thế giới là có thật, song các nhà hát không vì thế mà bị ảnh hưởng, vẫn hoạt động tốt, hằng năm các nghệ sĩ vẫn được tăng lương theo trình độ tay nghề.
* Sợi dây kết nối anh và những đồng nghiệp Việt Nam?
- Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Giao hưởng vũ kịch TP.HCM luôn có thiện cảm mời tôi về Việt Nam cộng tác. Nhưng vì lịch diễn bên Anh và các nước khá dày đặc nên tôi chưa thể có cơ hội. Trở về Việt Nam lần này, tôi hi vọng sẽ để lại những ấn tượng tốt trong lòng công chúng và bạn bè đồng nghiệp ở Việt Nam.
* Đoàn ballet quốc gia Vương quốc Anh sẽ biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 14-9 và tại Nhà hát TP.HCM ngày 16-9. Đây là chương trình do Hội đồng Anh và một ngân hàng cùng phối hợp tổ chức, chỉ có vé mời chứ không bán vé ra công chúng. Đoàn cũng sẽ thực hiện chương trình huấn luyện nâng cao nghiệp vụ với Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Trường cao đẳng Múa Việt Nam tại Hà Nội (13-9) và với Nhà hát Giao hưởng vũ kịch TP.HCM, Trường cao đẳng Múa TP.HCM (16-9). * Trả lời Tuổi Trẻ, ông Craig Hassall - giám đốc điều hành của Đoàn ballet quốc gia Vương quốc Anh - cho biết chuyến lưu diễn và trao đổi giáo dục lần này sẽ có tám nghệ sĩ trong số gần 70 nghệ sĩ của nhà hát và là chuyến lưu diễn duy nhất đợt này. Lý do chọn tác phẩm Vue de l’autre của Lê Ngọc Văn, theo ông, ngoài lý do Văn là người Việt Nam, còn vì tác phẩm đã rất được công chúng yêu nghệ thuật mến mộ sau khi ra mắt vào tháng 3 vừa qua tại nhà hát London Coliseum (báo Independent của Anh bình luận về tác phẩm “toát lên vẻ thanh thoát và khỏe khoắn”, “thể hiện kỹ thuật hoàn hảo và tính nhân bản” - NV). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận