Trong một nghiên cứu sơ bộ bốn bệnh nhân bại liệt một phần từng bị tổn thương cột sống cách đây hơn 18 tháng hoặc vài năm trước đó, phương pháp kích thích từ tính xuyên sọ lặp đi lặp lại (rTMS) đã cải thiện được khả năng vận động và cảm giác của họ. Bốn bệnh nhân này bị tổn thương nhẹ cột sống. Tuy nhiên phương pháp này không thích hợp cho những bệnh nhân bị tổn thương cột sống nặng hơn vì không sửa chữa được cột sống.
Các nhà khoa học đã dùng rTMS và liệu pháp trấn an tại một vùng não gọi là vỏ não của các bệnh nhân. Những bệnh nhân được chữa trị bằng rTMS một tiếng đồng hồ/ngày trong năm ngày liên tục và lặp lại tiến trình này với liệu pháp trấn an. Sau mỗi loạt chữa trị, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra sự ức chế trong não. Nếu sự ức chế này yếu, các thông điệp sẽ đi từ não đến cột sống dễ dàng hơn tới phần còn lại của cơ thể.
Kết quả là liệu pháp rTMS giảm được sự ức chế trong não so với liệu pháp trấn an nơi các bệnh nhân và cải thiện được sự vận động và cảm giác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận