![]() |
Tại sao chỉ bầu chọn diva thế hệ mới? - Ảnh: T.T.D. |
* Danh hiệu Diva cho nữ ca sĩ VN - nên chăng?
Tôi đồng ý với nhiều ý kiến cho rằng không nên quá dễ dãi khi trao các danh hiệu, đặc biệt là đối với những người "của công chúng", ở đây là các nữ ca sĩ.
Danh từ Diva theo tiếng nước ngoài là biểu hiện của nữ thần âm nhạc, người hội tụ đủ các yếu tố tâm, sắc, tài và sự nổi tiếng và số người này là rất ít. Trên thế giới, ở các nước có nền âm nhạc phát triển cũng chỉ có một vài Diva, nói đến họ ai cũng biết, họ đã thật sự chiếm chỗ trong lòng khán giả và người hâm mộ, các bài hát họ thể hiện mang tính chất kinh điển, mẫu mực. Thế mà nay, ở VN chúng ta, nơi mà nền âm nhạc, đặc biệt là nhạc trẻ còn chưa phát triển, chưa vượt được ra ngoài biên giới quốc gia mà một lúc dự định "phong" Diva cho hàng loạt nữ ca sĩ chưa có gì đặc sắc, nổi trội, thì e rằng...
Với tấm lòng tự trọng của người VN, tôi nghĩ BTC không nên dùng danh từ Diva một cách dễ dãi như vậy mà có thể dùng một danh từ khác - "ngôi sao nhạc nhẹ VN 2005" chẳng hạn và cũng chỉ nên trao cho một người xứng đáng nhất, không nên phân phát danh hiệu một cách tùy tiện, đại trà sẽ mất đi giá trị.
* Không nên trao danh hiệu Diva cho quá nhiều người
Qủa thật là khó để chúng ta có thể đánh giá đúng về một diva tương xứng cho làng âm nhạc VN. Nhưng theo tôi, thứ nhất, danh hiệu Diva không nên trao cho quá nhiều người; thứ hai, tài năng của Diva phải làm khán giả "tâm phục, khẩu phục"; thứ ba là Diva phải có những đóng góp lớn cho nền âm nhạc VN; thứ tư là Diva phải luôn rèn luyện cần mẫn, chăm chỉ, không đánh mất vẻ đẹp truyền thống của dân tộc.
* Diva - liệu các ca sĩ được đề cử có xứng đáng?
Khi đọc được danh sách tên những ứng cử viên cho Diva VN, tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng danh từ Diva lại có thể được dùng một cách thoải mái, dễ dàng như vậy cho những ca sĩ trẻ mà tôi nghĩ họ chưa thể với tới được.
Người được gọi là danh ca theo tôi trước hết phải là người có tư cách đạo đức tốt, nổi tiếng, giọng hát hay, chuyên nghiệp; được các giới chuyên môn cũng như được hầu hết khán giả công nhận, ngoài ra họ phải có những đóng góp cống hiến nhất định cho nền âm nhạc VN Giọng ca của họ phải trường tồn theo thời gian chứ không phải chỉ chợt lóe lên rồi phụt tắt.
Ca sĩ Ngọc Khuê, Khánh Linh chỉ được khán giả biết đến qua cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Chất giọng của họ khá hay nhưng họ cần phải có thời gian luyện tập trao dồi để phát huy khả năng cũng như chứng tỏ tài năng của họ đối với công chúng.
Ca sỹ Đoan Trang, Thanh Thảo với phong cách nhạc sôi nổi trẻ trung, thu hút nhiều khán giả trẻ nhưng để đạt đến danh hiệu diva cao quý kia thì có lẽ họ vẫn chưa xứng đáng.
Còn về ca sĩ Hồ Ngọc Hà, tôi và bạn bé tôi chỉ biết đến tên tuổi cô ở lĩnh vực thời trang hơn là ca hát. Những bài hát của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay và giọng hát của cô cũng chưa để lại ấn tượng gì cho khán giả nói chung.
Nhưng tại sao chỉ bầu chọn diva thế hệ mới? Đừng đưa những ca sĩ trẻ vào con đường vinh quang quá sớm khi sự nghiệp của họ chỉ mới bắt đầu. Tại sao không phải là những ca sĩ lớn tuổi hơn nhưng đóng góp của họ cho âm nhạc không chỉ là những giải thưởng lớn mà còn là những bài ca đã theo họ đi cùng năm tháng.
Theo tôi nghĩ, danh hiệu diva không thể tùy tiện đặt cho ca sĩ nào đó mà phải được xem xét nghiêm túc theo một tiêu chuẩn nhất định. Hãy để cho các ca sĩ trẻ tự khẳng định mình và đến một lúc nào đó, họ sẽ nhận ra sự thành công không chỉ ở ngày một ngày hai mà phải nỗ lực phấn đấu bằng mồ hôi và cả nước mắt nữa. Khi đó, danh hiệu Diva kia mới thực sự cao quý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận