06/08/2008 17:12 GMT+7

Khối tròn chạy giữa ngực

BS LÊ THÚY TƯƠI
BS LÊ THÚY TƯƠI

TTO - Bộ ngực của em từ khi bắt đầu phát triển đã có hiện tượng đau và có một cục (giống hạch) ở giữa. Em nhiều lần hỏi những người lớn tuổi thì họ nói rằng đó là sinh lý bình thường và hầu như con gái đều bị tình trạng này, khi đến tuổi trưởng thành nó sẽ tự hết.

Nhưng đến giờ em 24 tuổi rồi mà cục hạch ấy vẫn chưa tan, em vẫn bị đau, nhất là một tuần trước kỳ kinh. Một tuần nay em thấy đau hơn (dù còn tới 10 ngày nữa mới tới chu kỳ kinh), nhất là ngực bên phải, em kiểm tra thấy có nhiều gân xanh nổi lên và có những cục nhỏ nhỏ bên trong.

Vũ Thị Lành

- Trả lời của phòng mạch online :

Tuyến vú của chúng ta lớn lên là nhờ các hormon buồng trứng tác động vào. Estrogen của nang trứng làm nhiệm vụ kéo dài ống dẫn sữa. Progesteron giúp ống dẫn sữa phân nhánh và phát triển các tiểu thùy. Chính lúc này nếu cả hai hormon tác động mạnh thì mô sợi sẽ tăng và hình thành cục tròn mà bạn gọi là hạch.

Chắc từ khi dậy thì bạn rờ ngực thấy có một cục (hơi bị ít, có người sở hữu tới 2,3 cục lận). Khi bạn đẩy thì nó chạy như chọc tức. Bạn xem xét kỹ thấy hình như nó tròn nhẵn như viên bi, đúng không? Điều kinh khủng nhất là cứ chuẩn bị có kinh thì “của nợ” lại to ra và đau. Thế là bạn rối ren tưởng mình bị ung thư. Hỏi người lớn (không phải là bác sĩ) mọi người chỉ biết trả lời lớn sẽ khỏi. Bạn lại thấy 24 tuổi rồi cũng không thấy nó biến. Đó là bướu sợi tuyến lành tính.

Có bạn còn sờ thấy những cục lộm cộm dưới tay, thật ra đó là những ống tuyến sữa phát triển ngoằn ngoèo. Có người gọi bướu sợi là bướu xơ. Có người còn phát triển nhanh thành một cục to như trái cam. Đó là bướu sợi tuyến phì đại. Lúc này sợ quá thì phải mổ cắt đi, sinh thiết thấy toàn xơ. Tưởng thế là yên, ai dè ít tháng sau nó “nhảy dù” trở lại.

Có bạn bướu xơ phát triển nhanh, da ngực bị kéo căng nổi lên những tĩnh mạch màu xanh. Bạn nào bị vụ này kể như là động đất, sóng thần. Đó vẫn là lành tính, các nhà ung bướu gọi nó là “bướu diệp thể”.

Lại có bạn thấy tự nhiên mọc ra một khối tròn, chạy qua chạy lại, vùng chứa “cục” rờ thấy đau nhè nhẹ. Đôi khi đó là một đoạn tuyến sữa ngẫu hứng phình lên giống cái ruột xe có chỗ mỏng hơi chui vào đó. Thế rồi nếu bác sĩ dùng cây kim chọc vô, hút ra thấy nước. Đó là bướu nang nước.

Vậy là bạn có thể thấy tình trạng không có gì khủng khiếp. Cái mà bạn gọi là hạch có thể là bướu sợi, còn các cục lổn nhổn là ống tuyến sữa. Nếu bạn vẫn chưa tin thì đến bệnh viện ung bướu để bác sĩ khám và giải thích kỹ hơn.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Xin chân thành cảm ơn!

B.CHÂU thực hiện

.

BS LÊ THÚY TƯƠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên