Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Các quyết định trên đã được chuyển sang viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để phê chuẩn.
Theo hồ sơ điều tra, cô Lê Thị Lê Vy mới học hết lớp 5, không có chuyên môn sư phạm, được tiếp nhận vào làm bảo mẫu ở Trường mầm non Thiên Thơ từ năm 2005 đến tháng 8-2006, sau đó nghỉ việc không lý do. Đến tháng 4-2007, cô Vy làm việc trở lại cho đến khi xảy ra vụ việc trên. Tại cơ quan điều tra, cô Vy khai do thấy bé Đỗ Ngọc Bảo Trân, 18 tháng tuổi, khóc quá nhiều nên đã cắt miếng băng keo dán vào miệng cháu khoảng 2 phút. Thấy bé Trân lịm đi và tím tái, cô Vy gọi người đến đưa bé đi cấp cứu.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Võ Hoàng Nghĩa - trưởng Công an Q.Phú Nhuận - cho biết sau khi đối tượng khai thêm một số tình tiết mới, cơ quan điều tra nhận thấy đã đủ cơ sở để khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "vô ý gây thương tích". Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là bé Trân không qua khỏi, cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh từ hành vi "vô ý gây thương tích" trở thành "vô ý làm chết người do vi phạm các qui tắc nghề nghiệp hay qui tắc hành chính". Trong quá trình thụ lý vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm của một số người có liên quan để xử lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận