![]() |
![]() |
Mô hình hồ Tả Trạch trong tương lai | Phó thủ tướng Vũ Khoan phát lệnh khởi công công trình hồ Tả Trạch |
![]() |
![]() |
9g30, ngày 26-11, chính thức khởi công xây dựng hồ Tả Trạch | Nơi đây sẽ được khơi thông, nạo vét để xây dựng lòng hồ Tả Trạch |
Công trình này được xây dựng trên sông Tả Trạch (một nhánh chính của sông Hương phía thượng nguồn) với diện tích lưu vực 717 km2, chiều cao đập lớn nhất là 56m, chiều dài đỉnh đập 1.112m, có dung tích phòng lũ là 509,8 triệu m3... Tổng kinh phí thực hiện khoảng 2.000 tỷ đồng (từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ) do Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 thi công.
Trước khi chính thức phát lệnh khởi công, Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh: "Hồ Tả Trạch không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn ý nghĩa rất lớn về xã hội, môi trường nên không cho phép chúng ta sơ sẩy một chút nào về mặt chất lượng". Ban quản lý dự án 408 (Bộ NN&PTNT) - đơn vị chủ đầu tư - cho biết, công trình này sẽ hoàn thành sau năm năm kể từ ngày khởi công với các chức năng chính là chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, giảm lũ chính vụ cho hệ thống sông Hương; cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, nước tưới cho gần 35.000 ha đất canh tác vùng đồng bằng sông Hương đồng thời cung ứng một lượng nước ngọt lớn cho hạ lưu sông Hương để đẩy mặn, cải thiện môi trường vùng đầm phá phục vụ nuôi trồng thủy sản.
Ngoài ra, khi cần thiết, công trình này còn phát điện với công suất 18.000 kW, sản xuất lượng điện trung bình hằng năm 60 triệu kWh... Được biết, để ưu tiên cho việc xây dựng hồ Tả Trạch, đã có gần 4.000 người (757 hộ) thuộc nhiều huyện bị ảnh hưởng đã di dân tái định cư nơi khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận