27/09/2007 04:39 GMT+7

Khiêu vũ dưỡng sinh bên sông Hương

VĂN ĐỊNH - LÊ ĐỨC
VĂN ĐỊNH - LÊ ĐỨC

TT - Khiêu vũ dưỡng sinh đã trở thành một sân chơi mới của người cao tuổi ở Huế. Tập khiêu vũ dưỡng sinh đã thu hút mọi thành phần: từ ông bà giáo viên về hưu đến ông đạp xích lô trên phố…

5kF9hVmT.jpgPhóng to
Bước nhảy yêu đời - Ảnh: Lê Hải - Hạnh Phúc

Người biết khiêu vũ dạy lại cho người chưa biết. Cứ như thế lớp học khiêu vũ dưỡng sinh miễn phí trên đường phố trở thành câu lạc bộ dưỡng sinh Festival.

Cách đây hai năm, người đi bộ trên đường Nguyễn Đình Chiểu thấy một ông già tuổi 70 kéo vĩ cầm. Những bản nhạc cổ điển mà ông kéo làm cho một số người hiếu kỳ, hỏi ông: “Ông chơi nhạc gì lạ vậy?”. Ông tươi cười nói: “Bản nhạc tôi chơi người ta dùng để khiêu vũ”. Có người chặc lưỡi: “Nhạc hay không có người nhảy, thật tiếc quá!”. Nghe thế ông thoáng buồn: “Hồi ở Sài Gòn, sớm nào tôi cũng ra công viên kéo vĩ cầm cho bạn bè khiêu vũ. Nay ở Huế chỉ có tiếng vĩ cầm không có những vũ điệu, tôi cảm thấy hơi buồn”.

Mong muốn mở lớp dạy khiêu vũ dưỡng sinh ở Huế được ông thổ lộ cho mọi người biết. Biết ý, có hai người xin học khiêu vũ. Những động tác khiêu vũ dưỡng sinh ông dạy làm một số người thấy bổ ích và người này mách người kia. Lớp học khiêu vũ dưỡng sinh trên đường phố được thành lập. Người truyền khiêu vũ dưỡng sinh là thầy Trần Đăng Trà.

Thầy Trà đã dạy nhiều lớp khiêu vũ ở TP.HCM. Thầy thấy những lớp học khiêu vũ dưỡng sinh đã cải thiện được sức khỏe. Thế là thầy Trà ra Huế mở lớp khiêu vũ dưỡng sinh. Lớp học trên đường phố là lớp học đầu tiên thầy dạy. Chưa đầy một năm, người đến xin thầy Trà học một đông.

Hai vợ chồng giáo viên về hưu Lê Hữu Đạt (phường Phước Vĩnh), nay đã ngoài 70, không kể mưa gió đến câu lạc bộ khiêu vũ. Hai ông bà tham gia câu lạc bộ hơn một năm, xem khiêu vũ là một sân chơi vừa mang tính nghệ thuật, vừa kết hợp y học rất bổ ích cho tuổi già. “Đến với câu lạc bộ, vợ chồng tôi như được trẻ lại. Điều đặc biệt là được sống lại những kỷ niệm, ước mơ của một thời”, ông Đạt nói.

Khiêu vũ dưỡng sinh còn thu hút một số bạn trẻ đến tham gia. Đang là sinh viên năm cuối khoa ngữ văn ĐH Khoa học Huế, sớm nào Lê Văn Được cũng đạp chiếc xe cà tàng đến Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh tập khiêu vũ. “Khiêu vũ dưỡng sinh giúp mình giảm căng thẳng trong học tập” - Được nói.

VĂN ĐỊNH - LÊ ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất