04/11/2003 06:26 GMT+7

Huyện nói một đàng, xã làm một nẻo!

HỒ VĂN - PHƯƠNG NGUYÊN
HỒ VĂN - PHƯƠNG NGUYÊN

TT (Bạc Liêu) - Ngày 9-10-2003, hàng chục hộ gia đình ở ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu cùng nhận được thông báo của UBND xã về việc “giải tỏa nhà cửa, cây cối và các chướng ngại vật khác ra khỏi khu vực đất xây dựng chợ nhà lồng Cống Cái Cùng, ấp Vĩnh Lạc”.

Rh5oNpRr.jpgPhóng to
Di dời hay không di dời, đó là vấn đề !

Thông báo còn nói rõ: “Từ ngày nhận thông báo này đến 20-10-2003, các hộ trên phải thực hiện theo tinh thần thông báo này. Nếu hộ nào cố tình vi phạm thì mọi thiệt hại về sau chúng tôi không chịu trách nhiệm...”.

Theo thông báo trên, các hộ nằm trong khu đất xây dựng chợ nhà lồng Cống Cái Cùng phải thực hiện giải tỏa trắng trong vòng 10 ngày, một thời gian mà như ông Nguyễn Khuê, phó bí thư thường trực huyện Vĩnh Lợi, nói: “Nhà chứ có phải cái mùng ngủ đâu mà di dời nhanh trong khoảng thời gian gấp như vậy!”.

Được biết kế hoạch xây dựng chợ nhà lồng Cống Cái Cùng nằm trong qui hoạch cụm kinh tế Cái Cùng của tỉnh Bạc Liêu, và phần xây chợ được giao cho huyện Vĩnh Lợi phụ trách việc khảo sát đo đạc, giải tỏa để xây dựng. Theo ông Trần Văn Huy, chủ tịch xã Vĩnh Thịnh: “Chúng tôi làm việc này là theo chỉ đạo của huyện. Việc xây dựng chợ nằm trong qui hoạch của tỉnh đã có từ năm 1999, chúng tôi phải quán triệt chỉ đạo của cấp trên. Việc thông báo cho người dân phải di dời trong 10 ngày là vì đã nhiều lần thông báo nhưng các hộ dân nói trên không chấp hành. Ủy ban xã làm là đúng với chủ trương, phải làm gấp vì kế hoạch cụ thể đã có và tiền xây dựng chợ cũng đã có rồi”.

Thế nhưng theo ông Nguyễn Khuê (nguyên phó bí thư huyện ủy, vừa nhận công tác khác trên tỉnh), chính ông cùng với các ban chức năng của huyện chỉ mới khảo sát khu đất xây dựng chợ cách đây nửa tháng. Huyện chưa có chỉ đạo cụ thể nào cho UBND xã Vĩnh Thịnh phải giải tỏa gấp các hộ dân cư trong vùng qui hoạch, vì vốn xây dựng chợ vẫn chưa được ghi. Hơn nữa giải tỏa các hộ dân cư là việc làm nhạy cảm, phải làm từng bước chứ không thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà bắt dân phải di dời hết nhà cửa, cây cối và các chướng ngại vật khác ra khỏi nơi đang ở. Trong điều kiện thời tiết mưa gió liên miên như hiện nay thì người dân không thể thực hiện được.

Trong kế hoạch của huyện, trước khi giải tỏa các hộ dân trong vùng đất qui hoạch phải họp dân, bàn bạc cụ thể và phải làm cam kết với dân về việc tái định cư khi di dời. Ông Khuê còn cho biết thêm: “Nếu đúng như người dân phản ảnh thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại việc làm này của Ủy ban xã Vĩnh Thịnh để kịp thời có những điều chỉnh, vì xã làm không đúng với tinh thần chủ trương chỉ đạo của huyện”.

HỒ VĂN - PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên