![]() |
Ông Võ Phước phải sống trong căn nhà thuê chật chội, chờ chủ đầu tư thực hiện lời hứa - Ảnh: Q.PHONG |
Đưa dân ra đồng trống
Ông Võ Phước ở thôn Tam Tây, xã Thủy An (TP Huế) rời bỏ ngôi nhà cùng với khu vườn giao cho Công ty đầu tư và xây dựng số 8 (thuộc Bộ Xây dựng) xây dựng khu đô thị mới, với lời hứa sẽ cấp đất tái định cư cho ông trong vòng sáu tháng và trợ cấp mỗi tháng 800.000 đồng để thuê nhà ở tạm. Nhưng đã hơn hai năm rồi, gia đình ông mỏi mòn chờ lời hứa ấy trong căn nhà cấp 4 với tiền thuê mỗi tháng 900.000 đồng.
Hơn ba tháng nay, gia đình ông không còn nhận được khoản tiền trợ cấp ít ỏi của chủ đầu tư. “Chủ nhà đang đòi lại nhà vì không có tiền trả, sáu đứa con có khi phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí” - ông Phước lo lắng nói. Cùng với ông Phước, hai gia đình khác ở thôn Tam Tây cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Cạnh thôn Tam Tây có 24 hộ dân dọc quốc lộ 1A (thuộc xã Thủy Dương, Hương Thủy) trong diện giải tỏa để xây dựng cầu vượt quốc lộ 1A cũng đang mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ thuê nhà và đất tái định cư của Công ty Đầu tư và xây dựng số 8.
Ông Nguyễn Tín Trở - giám đốc Công ty đầu tư xây dựng 8, chi nhánh Thừa Thiên - Huế, khẳng định đã cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng khu đô thị mới Đông Nam Thủy An và chỉ còn động tác đưa người dân vào ở là xong.
Về khoản tiền hỗ trợ thuê nhà cho các hộ dân thuộc dự án cầu vượt QL1A, ông Trở giải thích, do chủ đầu tư dự án này là Ban quản lý dự án các công trình giao thông Thừa Thiên - Huế chậm trình xét duyệt vốn đầu tư.
Thế nhưng, ông Đỗ Thanh Lâm - phó giám đốc Ban quản lý dự án - cho hay trước đó ban đã đề xuất Công ty đầu tư và xây dựng số 8 rót vốn nhưng không được giải quyết. “Khó mà đưa người dân ra khu đô thị mới trước mùa mưa năm nay khi mà hạ tầng vẫn chưa đồng bộ. Nếu cứ quyết đưa người dân ra đồng trống để dựng nhà tạm bợ là vô nhân đạo” - ông Lâm nói.
Đi sớm, thiệt nhiều
Theo đơn trình bày của gia đình ông Phan Xuân Quang (Tuyên Sơn, Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), hơn ba năm qua gia đình ông cùng một số hộ dân khác đã phải chấp nhận cảnh ăn bờ ở bụi bởi chưa được bố trí đất tái định cư.
Cuối năm 2003, ông Quang cùng một số hộ đã tháo dỡ nhà cửa đi để trả mặt bằng cho dự án khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường. “Ngoài chuyện làm gương đi sớm, chúng tôi còn nộp đủ tiền sử dụng đất cho Nhà nước, vậy mà đến nay họ vẫn chưa chịu giao đất”, ông Quang bức xúc.
Theo biên bản cam kết giữa Ban quản lý các dự án phát triển đô thị Đà Nẵng với ông thì việc bàn giao lô đất tái định cư có số hiệu 258-C10 (khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường) sẽ được tiến hành trong quí 2-2006. Đúng hẹn, vợ chồng ông Quang tìm đến đơn vị giao đất để hỏi nhận đất làm nhà thì nghe tin lô đất C10 của ông đã được chuyển giao cho một người khác. Quá uất ức, ông đã làm đơn khiếu nại gửi khắp nơi nhưng đến nay tất cả đều im lặng.
Giám đốc Công ty quản lý nhà Đà Nẵng Nguyễn Công Lang nói: “Đầu tháng tám vẫn chưa giao được các căn hộ chung cư cho dân bởi đến thời điểm này, công ty chưa nhận được nhà”. Hiện vẫn chưa hoàn chỉnh các chung cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc có hai đơn nguyên với 120 căn hộ, chung cư An Cư 5 (56 căn hộ) và chung cư Vũng Thùng bốn đơn nguyên (bố trí cho công chức, SV khá, giỏi và các hộ ở nhà tập thể xuống cấp).
Hiện trên toàn địa bàn còn hàng nghìn hộ dân diện giải tỏa đang ở nhà thuê, nhà tạm khá lâu để chờ bố trí ở chung cư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận