![]() |
Thí sinh dự thi sau ĐH vào Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) |
Tuyển sinh ĐH bằng 2, hoàn chỉnh ĐH, tại chức...Tuyển sinh sau đại học
Đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành: kỹ thuật điện tử (trước đây là điện tử viễn thông), quản trị kinh doanh, truyền dữ liệu và mạng máy tính. Ngoài thi môn tiếng Anh trình độ B, chuyên ngành kỹ thuật điện tử thi môn toán cao cấp và lý thuyết mạch; chuyên ngành quản trị kinh doanh thi môn toán kinh tế và kinh tế học; chuyên ngành truyền dữ liệu và mạng máy tính thi môn toán rời rạc và kỹ thuật lập trình.
Thí sinh dự thi thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp ĐH ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi; có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính qui ngành gần với ngành đăng ký dự thi và có chứng chỉ bổ sung kiến thức các môn học hay học phần để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp ĐH ngành đúng (có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn).
Riêng thí sinh là cán bộ của các đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (có thâm niên từ ba năm trở lên) có bằng tốt nghiệp loại trung bình thì phải có đề tài nghiên cứu khoa học (là chủ trì đề tài) hoặc có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận từ cấp đơn vị thành viên của tập đoàn trở lên mới được đăng ký dự thi.
Đào tạo tiến sĩ các chuyên ngành: kỹ thuật điện tử, kỹ thuật viễn thông, kỹ thuật máy tính, truyền dữ liệu và mạng máy tính. Thí sinh thi tuyển tiến sĩ ngoài thi môn tiếng Anh trình độ C và bảo vệ đề cương nghiên cứu thì các chuyên ngành kỹ thuật điện tử, kỹ thuật viễn thông, kỹ thuật máy tính thi môn kỹ thuật điện tử; chuyên ngành truyền dữ liệu và mạng máy tính thi môn cơ sở dữ liệu.
Thí sinh dự thi tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành, chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần và đã có ít nhất một bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi (nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi); có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính qui đúng ngành, loại giỏi trở lên và có ít nhất hai bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi (nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi). Đối tượng này phải dự thi năm môn, bao gồm: ngoại ngữ (tiếng Anh trình độ C), cơ bản, cơ sở, chuyên ngành và bảo vệ đề cương nghiên cứu.
Thí sinh là cán bộ của các đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phải có thời gian công tác liên tục từ ba năm trở lên (đối với thí sinh công tác tại các đơn vị nghiên cứu, đào tạo thuộc tập đoàn, yêu cầu này là hai năm). Thí sinh thuộc các đối tượng dự thi còn lại phải có ít nhất hai năm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi.
Việc đào tạo thạc sĩ được thực hiện tại hai cơ sở đào tạo của học viện (thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại cơ sở nào sẽ dự thi và được đào tạo sau khi trúng tuyển tại cơ sở đó). Theo đó, cơ sở phía Bắc học tại Km10 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội - Hà Đông); cơ sở phía Nam học tại số 11 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP.HCM. Riêng đào tạo tiến sĩ chỉ được thực hiện tại cơ sở phía Bắc.
Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ nay đến hết ngày 30-5-2008 tại phòng quản lý đào tạo (P.101 - nhà A3), Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, Km10 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội - Hà Đông), ĐT: 0343. 501459 và phòng quản lý đào tạo & thông tin tư liệu, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông (cơ sở TP.HCM), 11 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP.HCM, ĐT: 08. 9100011 - 8295092.
Học viện tổ chức thi các ngày 15, 16 và 17-8-2008. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại cơ sở đào tạo nào của học viện sẽ dự thi tại cơ sở đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận