17/07/2005 14:33 GMT+7

Học hè: nên hay không nên?

DUY LINH(Sinh viên ngành Vật lý, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)
DUY LINH(Sinh viên ngành Vật lý, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)

TTO - Đó là một câu hỏi rất khó trả lời đối với những bậc phụ huynh quan tâm đến giáo dục ở Việt Nam. Để có thể trả lời câu hỏi đó cần phải xác định xem “Học hè là học cái gì?”.

xFw0AXBD.jpgPhóng to
Sau chín tháng học tại trường, ba tháng hè học sinh vẫn phải "nặng nề cùng con chữ". Trong ảnh: Học sinh trong giờ học môn Địa lý
TTO - Đó là một câu hỏi rất khó trả lời đối với những bậc phụ huynh quan tâm đến giáo dục ở Việt Nam. Để có thể trả lời câu hỏi đó cần phải xác định xem “Học hè là học cái gì?”.

Hiện nay, ở các trường từ tiểu học cho đến trung học, các lớp học hè được mở ra từ ngày 1-7 cho tất cả các học sinh, từ giỏi đến yếu kém muốn tham gia, nhằm hai mục đích: ôn tập kiến thức trọng tâm của năm trước và học trước một phần kiến thức của năm sau.

Dĩ nhiên điều này trái với qui định của Sở GD-ĐT: “Các trường chỉ được ôn tập hè cho HS yếu kém từ 1-7 đến 15-8 và không được dạy trước chương trình, tránh việc học tập quá nặng nề”.

Như vậy, trên lý thuyết thì không nên cho con đi học hè bởi vì nếu đúng theo quy định của Sở GD-ĐT thì đó là lớp học chỉ nhằm một mục đích là học lại những kiến thức đã học và đối tượng là dành cho học sinh yếu kém. Dĩ nhiên là phụ huynh thì không ai muốn con mình bị mang tiếng là yếu kém hết.

Nhưng trên thực tế, đại đa số phụ huynh đều muốn cho con đi học hè bởi vì hai lý do sau. Một, như đã nói ở trên các trường hiện nay đang “bất chấp” các quy định của Sở GD-ĐT, ngoài việc ôn tập kiến thức cũ còn “khuyến mãi” thêm việc dạy trước chương trình đặc biệt là đối với các lớp cuối cấp, cấp học cần “đánh nhanh rút gọn”. Vì thế mà phụ huynh và cả học sinh đều cảm thấy “bất an”, sợ không theo kịp nhịp học của bạn bè đã đi học thêm.

Hai, “không đi học thì ở nhà làm gì”, “đến trường kiếm được ít chữ vẫn hơn chạy rong ngoài đường mấy tháng hè” đó là quan điểm của các vị phụ huynh. Khó mà trách được các vị phụ huynh khi mà thời gian nghỉ hè quá dài cộng với việc quá ít các loại hình giải trí lành mạnh và bổ ích cho các em học sinh, dù sao thì cho con đến trường vẫn hay hơn.

Các nhà tâm lý, giáo dục học thì luôn khuyên rằng không nên cho con em mình đi học hè bởi vì học trước chương trình là không nên, cần phải có thời gian để vui chơi giải trí trong dịp hè, qua đó lấy lại sự hưng phấn trước khi bắt đầu năm học mới. Dù sao thì đó cũng chỉ là lý thuyết và thực tế cuộc sống thì đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại.

DUY LINH(Sinh viên ngành Vật lý, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên