22/08/2012 07:20 GMT+7

"Hố tử thần" ở Hà Nội: Chờ kiểm định

TUẤN PHÙNG - XUÂN LONG
TUẤN PHÙNG - XUÂN LONG

TT - Chiều 21-8, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức họp xử lý sự cố sụt lún trên đường trục Bắc Hà Đông (đoạn tiếp nối đường Lê Văn Lương kéo dài) với sự tham gia của các bên liên quan. Tại cuộc họp, các nhận định ban đầu cho rằng nguyên nhân gây ra “hố tử thần” cắt đôi tuyến đường là do mưa lớn ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây trượt sụt nền dẫn đến gãy đường ống, tạo ra sự cố.

Đường trục phát triển phía Bắc Hà Đông nứt toác"Hố tử thần" ở Hà Nội: đổ lỗi trách nhiệm

Tuy nhiên, để có kết luận lý do nào dẫn tới nguyên nhân trên, Ban quản lý dự án giao thông 2 (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) cùng các bên liên quan đã trình Sở Giao thông vận tải phương án dự kiến thuê đơn vị tư vấn thuộc Đại học Giao thông vận tải khảo sát, đánh giá để đưa ra kết luận chính thức. Trên cơ sở đó sẽ quy trách nhiệm và chi phí khắc phục cho đơn vị gây ra sự cố trên.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Hùng - giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội - đã đưa ra biện pháp khắc phục theo hai giai đoạn: khắc phục để đảm bảo phục vụ thông xe trước mắt; khắc phục hoàn trả lại công trình theo nguyên trạng ban đầu.

Theo sự phân công của giám đốc Sở Giao thông vận tải, Công ty Tập đoàn Nam Cường (nhà đầu tư tuyến đường) có nhiệm vụ xử lý chặn tất cả hướng thoát nước đưa về vị trí khu vực sụt lở; giải quyết mực nước hồ điều hòa và hệ thống thoát nước, đảm bảo thoát nước cho khu vực; mở đường tránh đảm bảo giao thông trong khi chờ giải pháp khắc phục.

Chiều cùng ngày, cách hố sụt lở khoảng 200m về phía bắc cũng xuất hiện một vị trí sụt trượt taluy đường trục Bắc Hà Đông nằm sát hệ thống cừ sắt bảo vệ thi công một tòa nhà khác thuộc dự án của Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long. Tuy nhiên, vết sạt lở này không lớn và chưa ảnh hưởng đến mặt đường.

TUẤN PHÙNG - XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên