19/11/2009 06:41 GMT+7

Hàn Quốc ngán đám cưới xịn, phong bì dày

HIẾU TRUNG(Theo New York Times, Korea Daily)
HIẾU TRUNG(Theo New York Times, Korea Daily)

TT - Truyền thống đám cưới linh đình và cách “trả lễ” bằng phong bì dày cộp của khách mời đang bị đả phá tại Hàn Quốc. Những người phản đối cho đó là sự phù phiếm, lãng phí và tạo cơ hội cho nạn đút lót.

Hàn Quốc ngán đám cưới xịn, phong bì dày

TT - Truyền thống đám cưới linh đình và cách “trả lễ” bằng phong bì dày cộp của khách mời đang bị đả phá tại Hàn Quốc. Những người phản đối cho đó là sự phù phiếm, lãng phí và tạo cơ hội cho nạn đút lót.

ImageView.aspx?ThumbnailID=375994

Khách mời xếp hàng gửi phong bì tại một tiệc cưới ở Seoul - Ảnh: NYT

Khi tổ chức đám cưới cho con gái hồi tháng 6, ông Kim Jong Chang, thống đốc Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc, có một quyết định khiến nhiều người thấy lạ lùng: không nhận tiền mừng đám cưới. Ông thuộc trong số nhiều người Hàn Quốc chủ trương “lễ cưới giản dị, tiết kiệm”: không nhận phong bì, tổ chức đám cưới đơn giản.

Tương tự, Ngoại trưởng Yu Myung Hwan cũng chỉ mời các thành viên gia đình và vài người bạn thân đến dự đám cưới con gái hồi tháng 4. Ông Ban Ki Moon, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và ông Chung Jung Kil, chánh văn phòng của Tổng thống Lee Myung Bak, cũng hành động như vậy khi tổ chức đám cưới cho con mình hồi tháng 5 và tháng 10.

Hồi tháng 5, khi báo chí đưa tin một số nhà giàu tổ chức đám cưới rình rang ở các khách sạn năm sao đúng vào lúc nền kinh tế Hàn Quốc đang khủng hoảng, Tổng thống Lee Myung Bak đã lên tiếng kêu gọi tầng lớp thượng lưu cần nêu gương để chống lại thứ văn hóa cưới xin “phù phiếm và lãng phí”.

Thiệp mời có số tài khoản

7 tỉ USD tiền mừng cưới và viếng đám tang

Theo khảo sát của Công ty mai mối Sunoo, mỗi năm có khoảng 330.000 cặp đôi Hàn Quốc kết hôn và mỗi cặp chi trung bình 13.000-17.000 USD để tổ chức đám cưới. Chi phí cho những đám cưới được tổ chức tại các khách sạn có thể lên tới 38.000-50.000 USD. Các khoản đầu tư này được bù đắp bằng tiền mừng. Văn phòng thống kê quốc gia cho biết năm 2008, người Hàn Quốc chi tổng cộng gần 7 tỉ USD để mừng đám cưới và phúng viếng đám tang, trung bình mỗi gia đình bỏ ra hơn 450 USD.

Tại Hàn Quốc, thể diện là vô cùng quan trọng. Vị thế xã hội của một gia đình được đo đếm bằng sự xa hoa của đám cưới và lượng khách tới dự. Còn ở các đám tang, chỉ số đánh giá là tiền phúng viếng và số lượng vòng hoa. “Ở đây, đám cưới không phải là dịp để ăn mừng hạnh phúc mà là cơ hội để các gia đình khoe của - Lee Yoon Ji, giám đốc một công ty tổ chức đám cưới ở quận trung tâm Kangnam, giải thích - Ví dụ, nếu gia đình cô dâu thấy lượng khách của họ ít hơn gia đình chú rể, họ sẽ cảm thấy rất nhục nhã”.

Thậm chí một số gia đình phát  hàng ngàn thiệp mời đám cưới. Đôi khi thiệp mời có in cả số tài khoản ngân hàng của gia đình để khách nào không dự cũng có thể gửi tiền mừng. Các gia đình cẩn thận ghi lại số tiền mừng của từng vị khách để chờ dịp trả lễ bằng số tiền tương tự. Nếu không làm như vậy, mối quan hệ của đôi bên có thể bị hủy hoại. Nhưng anh Han Seung Ho, một nhà nhiếp ảnh mới cưới vợ hồi tháng 10, lý giải: “Đó gọi là truyền thống giúp đỡ lẫn nhau và điều đó chẳng có gì là sai cả. Không có tiền mừng, đám cưới của tôi sẽ là một gánh nặng tài chính khổng lồ”.

Tuy nhiên, không ít cặp đôi trẻ chống lại cái gọi là “đám cưới thương mại hóa” do cha mẹ họ tổ chức. Thông thường, các bậc phụ huynh là người trả tiền cho đám cưới, gửi thiệp mời, thu tiền mừng. Do đó, phần lớn khách đến dự thường là bạn của cha mẹ chứ không phải bạn của cô dâu chú rể. “Một số bạn bè của tôi tỏ ra rất bực bội khi tổ chức đám cưới, bởi họ cảm thấy đó không còn là ngày vui của họ nữa mà là của cha mẹ họ” - cô Lee Eun Jeong, 35 tuổi, cho biết. Cô mới lấy chồng hồi tháng 6, mời tổng cộng 135 khách và không hề nhận tiền mừng.

Vỏ bọc tham nhũng

Nhiều người Hàn Quốc lo ngại truyền thống mừng đám cưới bằng tiền có thể khiến nạn hối lộ gia tăng. “Vấn đề là nó có thể bị lợi dụng để đưa tiền hối lộ và không dễ phân biệt đâu là tiền đút lót, đâu là tiền mừng thực tâm - thống đốc Kim Jong Chang giải thích về quyết định không nhận tiền mừng cưới - Ở trường hợp của tôi, nếu nhận tiền mừng thì chắc chắn rất nhiều quan chức ngân hàng sẽ đến với những phong bì dày cộp. Sau đó họ sẽ băn khoăn tự hỏi liệu bằng đó đã đủ chưa, liệu tôi có bực mình khi thấy tiền mừng ít quá không”.

Luật bầu cử Hàn Quốc cấm các chính trị gia tặng phong bì tiền, chỉ trừ đám cưới và đám tang của người thân trong gia đình. Hồi tháng 9 và tháng 10, ba ứng cử viên tranh cử vào các tổ chức nông nghiệp và ngư nghiệp một tỉnh đã bị truy tố về tội đưa phong bì tiền trong đám cưới của cử tri. Hồi tháng 4, giới truyền thông Hàn Quốc chỉ trích mạnh mẽ lãnh đạo ngành giáo dục một tỉnh khi mời tới 2.000 khách đến dự đám cưới con trai, trong đó có hiệu trưởng của tổng cộng 460 trường trong tỉnh.

Ông Chung Woo Jin, chủ tịch Công ty thiết bị y tế Q&Q Medi, mô tả tại đám cưới của con cái một số quan chức ngành y tế, rất nhiều khách mời miễn cưỡng đến dự vì sợ nếu không có mặt họ sẽ bị mất các hợp đồng kinh doanh. “Họ xuất hiện chỉ để chứng minh sự có mặt của mình, trao phong bì, ăn qua loa vài miếng rồi biến mất, thậm chí chẳng kịp nhìn mặt cô dâu chú rể”.

HIẾU TRUNG(Theo New York Times, Korea Daily)

HIẾU TRUNG(Theo New York Times, Korea Daily)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên