![]() |
Những người ủng hộ việc ký bản hợp đồng trước khi cưới muốn tránh nguy cơ phải tranh chấp về tài sản trong trường hợp ly dị - Ảnh minh họa |
Anh Lee Young-il, nhân viên văn phòng 32 tuổi, là một trong số những người đang cân nhắc việc ký giao kèo trước khi kết hôn. Lee quyết định làm như vậy sau khi một người bạn của anh ly dị cách đây năm tháng. Cặp vợ chồng này lẽ ra định chia tay sớm hơn nhưng cuối cùng lại rơi vào vụ kiện tụng về cách phân chia tài sản, và vụ kiện này ngày càng rắc rối.
“Sau khi chứng kiến cảnh này, tôi nghĩ đến việc ký một hợp đồng trước khi cưới - Lee giải thích - Tất nhiên tôi không muốn ly dị người vợ tương lai. Nhưng ai mà biết được tương lai sẽ thế nào, có thể lúc đó bản hợp đồng này sẽ có ích”.
Giống như Lee, nhiều người độc thân ở Hàn Quốc đang ký những giao kèo kiểu này.
Trong một khảo sát mới đây của Công ty mai mối Wedian với 730 nam nữ độc thân, 53% số người được hỏi cho biết họ sẽ ký giao kèo với bạn đời tương lai. Xét về giới tính, có tới 64% phụ nữ và 42% nam giới ủng hộ việc ký giao kèo này. Những người ủng hộ việc ký hợp đồng tiền hôn nhân cho biết họ sẽ cần hợp đồng này để có quan hệ vợ chồng bình đẳng (42%), tránh những tranh cãi liên quan đến quyền sở hữu trong trường hợp ly dị (34%).
Trong khi đó, những người độc thân khác thì phản đối việc ký giao kèo trước khi cưới bởi vì làm như thế chẳng khác nào vụ kết hôn sẽ kết thúc bằng ly dị (41%), dường như người trong cuộc chỉ quan tâm đến tiền (35%), thật là vô nhân đạo khi vợ và chồng phải làm bản hợp đồng về tiền bạc (22%).
Theo một nhân viên của Công ty mai mối Wedian, xu hướng ký giao kèo tiền hôn nhân ở bạn trẻ Hàn Quốc dường như bị ảnh hưởng bởi các vụ ly dị của người nổi tiếng trong những năm gần đây mà trong đó thường có kiện tụng rắc rối về quyền sở hữu tài sản. Nhân viên này nhận định rằng dường như những người độc thân trẻ tuổi cảm thấy không chắc chắn về cuộc hôn nhân của mình khi mà số vụ ly hôn đang gia tăng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận