![]() |
Các lực lượng tiến hành niêm phong tài sản của các hộ dân khi tiến hành cưỡng chế khỏi nhà nguy hiểm C7 Giảng Võ |
13 hộ nằm trong danh sách phải cưỡng chế chủ yếu là các hộ dân sống tại tầng 1 của tòa nhà. Tất cả hộ dân này đều không tán đồng với phương án bồi thường, trong đó vướng mắc lớn nhất vẫn là những yêu cầu bồi thường về diện tích nằm ngoài giấy xác nhận sở hữu.
Đến cuối giờ trưa 4-3, việc cưỡng chế tại khu nhà bao gồm các bước thông báo nơi ở tạm cư cho các hộ dân, kê biên và niêm phong tài sản, di chuyển toàn bộ số tài sản này nơi ở tạm cư đã hoàn tất. Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Nguyễn Xuân Điều khẳng định khu nhà này thuộc diện nhà nguy hiểm cấp D - cấp buộc phải di dời để đảm bảo tính mạng. Theo đó, sau quá trình cưỡng chế toàn bộ số tài sản của 13 hộ dân còn lại trong nhà sẽ được niêm phong chuyển tới nơi ở tái định cư, và thông báo số phòng của từng hộ tại nơi tạm cư nhà 9B khu đô thị Đại Kim - Định Công.
Theo ông Trịnh Xuân Quang, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư sẽ tổ chức phá dỡ công trình trước ngày 15-3 và dự kiến khởi công xây dựng lại vào đầu tháng 4-2009. Công trình sau khi hoàn thành sẽ có quy mô 17 tầng, trong đó chủ đầu tư dành 9 tầng cho các hộ dân nhà C7 cũ tái định cư với các căn hộ có diện tích từ 54,6 m2, 59,1 m2 và 78,2 m2. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận