Nghe đọc nội dung toàn bài: |
![]() |
Blog mrbrown.com - một trong những blog vào vòng chung kết Giải blog hay nhất châu Á năm 2005 được Chính phủ Singapore lưu lại |
Ông Raju Buddharaju - giám đốc Cơ quan lưu trữ thông tin và dịch vụ kỹ thuật số - mô tả blog là nguồn "vô giá” về bình luận tin tức và xã hội cho các thế hệ hiện tại và tương lai của Singapore. "Các nội dung trên blog thường cung cấp những góc nhìn đôi khi không được phổ biến trên truyền thông chính thống", ông giải thích. Dù vậy, thư viện quốc gia Singpaore cũng rất kỹ tính khi chọn blog lưu giữ.
Ông Raju cho biết chỉ có blog của những cá nhân được coi là các chuyên gia trong lĩnh vực của họ, những nhân vật nổi tiếng, những blog đoạt giải mới được xem xét lưu trữ. Thư viện sẽ sao chụp các blog này một lần mỗi năm và đưa nội dung lên kho dữ liệu trên mạng ở địa chỉ www.nlb.gov.sg.
Tiến sĩ George - người có ba blog về ba vấn đề khác nhau của Singapore được chọn lựa - tự hào: "Đây là một phần của phong trào công nhận những quan điểm nhìn nhận khác nhau về câu chuyện Singapore mà chính phủ đang thực hiện". Phó giáo sư Lim Sun Sun, dạy nghiên cứu truyền thông mới ở Đại học Quốc gia Singapore, mô tả động thái này là "nhìn xa trông rộng". "Điều này khẳng định tầm quan trọng của blog trong cuộc sống và góp phần vào việc nâng cao sự thảo luận của dân chúng (đối với các vấn đề của đất nước)", bà phân tích.
Đến nay đã có 11 blog được lựa chọn, từ blog Air-Conditioned Nation (http://cherian.blogspot.com) của nhà học thuật chuyên về truyền thông Cherian Georgeby, đến blog hài hước của Mr Brown (www.mrbrown.com). Dự án kho thông tin trên mạng bắt đầu từ tháng 10-2006 đã thu thập thông tin từ 25.000 website ở Singapore có các giá trị về lịch sử và xã hội.
Không chỉ có Singapore mới thu thập các thông tin trên mạng, Trung Quốc và Nhật Bản cũng có các kho thông tin tương tự, các trang tìm kiếm như Google và Yahoo cũng chọn lựa những bài báo miễn phí trên mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận