05/05/2009 05:02 GMT+7

Giảm thuế có gì mới?

(Nguồn: thông tư 85 của Bộ Tài chính)
(Nguồn: thông tư 85 của Bộ Tài chính)

TT - Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn việc giảm thuế, phí theo chủ trương của Chính phủ nhằm kích cầu đầu tư, tiêu dùng và gỡ khó cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, bà Trần Thị Lệ Nga (ảnh) - trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế TP.HCM - cho biết:

eltNnaPl.jpgPhóng to
Ảnh: THANH ĐẠM
TT - Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn việc giảm thuế, phí theo chủ trương của Chính phủ nhằm kích cầu đầu tư, tiêu dùng và gỡ khó cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, bà Trần Thị Lệ Nga (ảnh) - trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế TP.HCM - cho biết:

- Thông tư 85 quy định cụ thể hàng hóa thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), cụ thể gồm năm nhóm hàng: sợi các loại bao gồm cả xơ các loại; vải các loại; sản phẩm của ngành may, da các loại, giày các loại; giấy các loại gồm cả bột giấy, sản phẩm bằng giấy (trừ sản phẩm bằng giấy chịu thuế tiêu thụ đặc biệt); ximăng; gạch ngói gồm cả tấm fibrô ximăng; môtô 2 bánh, môtô 3 bánh có dung tích xylanh trên 125cm3.

* Việc giảm 50% mức thuế GTGT có áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân và trường hợp kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó có mặt hàng không được giảm thì xử lý như thế nào?

- Việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT được áp dụng thống nhất ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại. Đối tượng được giảm 50% thuế GTGT bao gồm cả hộ gia đình, cá nhân nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán có sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc diện được giảm 50% thuế suất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh nhiều hàng hóa trong đó có loại được giảm thuế, có loại không thì phải khai riêng doanh số của từng loại hàng được giảm thuế GTGT. Trường hợp không xác định được doanh số của từng loại hàng hóa thì không thuộc diện được giảm 50% mức thuế.

- Cuối năm 2008 Chính phủ đã ban hành nghị quyết 30 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đã có thông tư 13 hướng dẫn việc giảm thuế.

- Mới đây, Chính phủ có quyết định 58 bổ sung một số giải pháp về thuế. Bộ Tài chính ban hành thông tư 85 để hướng dẫn việc giảm thuế theo quy định này gồm giảm thuế GTGT, TNDN, gia hạn thời gian nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu...

* Trước đây Chính phủ đã có quy định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý 4-2008 cho DN, nay việc giảm thuế theo quyết định 58 và thông tư 85 có gì khác?

- Theo nghị quyết 30 trước đây thì chỉ giảm 30% số thuế TNDN quý 4-2008 và năm 2009 cho DN nhỏ và vừa. Như vậy các DN không đáp ứng tiêu chí là DN nhỏ và vừa (tức là DN lớn có vốn điều lệ trên 10 tỉ đồng hoặc số lao động trên 300 người) thì không được giảm thuế TNDN. Nay Chính phủ có bổ sung việc giảm 30% số thuế TNDN phải nộp quý 4-2008 cho thu nhập của các DN (không phải là DN nhỏ và vừa) sản xuất, gia công, sợi, dệt, nhuộm, may và da giày.

* Đến nay đã là tháng 5-2009 nhưng quy định giảm lại từ quý 4-2008, trong khi đó các DN đã nộp thuế rồi, có được xử lý lại hay không?

- Số thuế TNDN được giảm của quý 4-2008 bằng 30% số thuế TNDN phải nộp đối với phần thu nhập từ hoạt động được giảm thuế phát sinh trong quý.

Trường hợp DN đã kê khai, nộp thuế TNDN của năm 2008 vào ngân sách nhà nước và đã quyết toán thuế thì số thuế TNDN được giảm của quý 4-2008 được chuyển sang để trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo hoặc được hoàn thuế theo quy định.

* Chính phủ quy định việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chỉ áp dụng cho đăng ký lần đầu?

- Việc giảm 50% lệ phí trước bạ chỉ áp dụng đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), áp dụng cho các hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp cho cơ quan thuế từ 1-5 đến hết 31-12-2009. Lệ phí trước bạ ôtô tại TP.HCM là 10%, được giảm 50% còn 5%. Việc giảm này không phân biệt xe cũ hay mới, đăng ký lần đầu hay lần thứ 2 trở đi.

4 nhóm nội dung giảm thuế bổ sung

- Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT (từ 10% còn 5%) cho năm nhóm hàng hóa từ ngày 1-5 đến hết 31-12-2009.

- Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu đến 180 ngày đối với máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được doanh nghiệp nhập khẩu làm tài sản cố định.

- Giảm 30% số thuế TNDN quý 4-2008 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, sợi, dệt, nhuộm, may, da giày.

- Giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi từ 1-5 đến hết 31-12-2009.

(Nguồn: thông tư 85 của Bộ Tài chính)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên