16/05/2009 14:54 GMT+7

Facebook lại bị oanh tạc

NHẬT VƯƠNG (Theo Reuters)
NHẬT VƯƠNG (Theo Reuters)

TTO - Barry Schnitt, phát ngôn viên của Facebook, cho biết các nhà quản lý mạng xã hội này đang tiến hành “dọn dẹp” hậu quả của vụ tấn công ngày 15-5, với khoảng 200 triệu tài khoản người dùng bị ảnh hưởng, trong đó không ít người đã bị kẻ trộm “vào nhà” khi để lộ mật khẩu.

pd94WH1H.jpgPhóng to
Người dùng Facebook được cảnh báo cẩn trọng trước những lời mời ngon ngọt! - Ảnh minh họa: Internet
TTO - Barry Schnitt, phát ngôn viên của Facebook, cho biết các nhà quản lý mạng xã hội này đang tiến hành “dọn dẹp” hậu quả của vụ tấn công ngày 15-5, với khoảng 200 triệu tài khoản người dùng bị ảnh hưởng, trong đó không ít người đã bị kẻ trộm “vào nhà” khi để lộ mật khẩu.

Hiện những tài khoản nào bị tấn công sẽ được khóa lại. Tuy nhiên, khi được hỏi về con số chính xác thì đại diện mạng xã hội đang lên như diều gặp gió này từ chối trả lời.

Tin tặc đã chiếm được mật khẩu của người dùng thông qua tấn công lừa đảo phishing. Sau khi đã “lọt” vào được “ngôi nhà” của một số người, chúng sẽ tiếp tục gửi thư cho bạn bè có trong danh sách của người bị đánh cắp mật khẩu và tìm cách mời gọi người nhận thư nhấp vào liên kết tới các trang web giả mạo.

Tin tặc đã giăng lưới từ trước khi thiết kế các trang này giống với giao diện của Facebook. Một khi nạn nhân đăng nhập, thông tin của họ sẽ... bay xa!

Mục đích của các cuộc tấn công tương tự như lần này là để đánh cắp thông tin cá nhân và phát tán thư rác. Một số tên miền giả tin tặc đã sử dụng gồm có 151.im, 121.im và 123.im. Facebook đã phải xóa sổ bất kì thông tin nào dính dáng tới các tên miền trên.

Theo đội ngũ an ninh của mạng xã hội của Facebook, dường như tin tặc muốn thu gom một lượng lớn thông tin danh tính người dùng, sau đó sử dụng chúng vào việc phát tán thư rác chứa thông tin quảng cáo về thuốc chữa bệnh giả mạo cũng như các loại hàng hóa khác tới người dùng Facebook.

Hai tuần trước, Facebook cũng phải hứng chịu một cuộc tấn công tương tự.

Facebook cũng như MySpace yêu cầu người gửi chỉ được gửi thư tới bạn bè trong cùng hệ thống. Thông tin sẽ ẩn với những người không có tài khoản, do đó, người dùng thường ít nghi ngờ trước các thư họ nhận được.

Năm ngoái, một chủng loại virus “chuyên trị” Facebook có tên nhái Koobface cũng đã làm mạng xã hội này điêu đứng. Một lần nữa, an toàn khi tham gia các mạng xã hội trực tuyến lại được gióng lên.

NHẬT VƯƠNG (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên