18/03/2008 04:44 GMT+7

Dương Tử Quỳnh: "Đừng đi lại những gì đã sáo mòn"

 THU HÀ - TRẦN LỆ THÙY thực hiện
 THU HÀ - TRẦN LỆ THÙY thực hiện

TT - Ngôi sao điện ảnh Dương Tử Quỳnh vừa đến Hà Nội làm đại sứ thiện chí cho chiến dịch an toàn giao thông của Quĩ thương vong châu Á. Tuổi Trẻ có cuộc phỏng vấn riêng với chị.

hQGOaTOy.jpgPhóng to
Dương Tử Quỳnh ký tên lên nón tặng các học sinh Trường THPT Hà Nội - Amsterdam - Ảnh: NGỌC LAN
TT - Ngôi sao điện ảnh Dương Tử Quỳnh vừa đến Hà Nội làm đại sứ thiện chí cho chiến dịch an toàn giao thông của Quĩ thương vong châu Á. Tuổi Trẻ có cuộc phỏng vấn riêng với chị.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

* Chị đã nhìn thấy cảnh giao thông ở Hà Nội chưa và chị cảm thấy thế nào ?

- Tôi đã được nhìn thấy giao thông ở đây rồi và cảm thấy rất sợ hãi. Kinh nghiệm đầu tiên của tôi là khi đi ăn bữa tối hôm qua. Tôi không biết phải đi thế nào nên đi thật gần các bạn đi cùng và luôn để họ đi trước (cười). Chúng tôi đến một vòng xoay và nhìn thấy bao nhiêu xe chen lấn đi về mọi hướng khác nhau. Tôi không biết họ làm sao mà đi được như thế. Sợ thật!

* Giao thông VN có thể làm cho một ngôi sao phim hành động như chị sợ hãi?

- So với lần đầu tiên tôi đến Hà Nội 10 năm trước thì mật độ giao thông đã tăng khủng khiếp. Tôi rất vui được biết qui định đội mũ bảo hiểm đã được thông qua và số thương vong không còn cao nữa. Nhưng tôi cảm thấy hoảng sợ khi biết trẻ em dưới 14 tuổi không phải đội mũ bảo hiểm. Tôi không thể hiểu tại sao lại thế và cảm thấy đó chính là nhiệm vụ của tôi. Tôi hi vọng cuối chuyến đi này, chúng tôi có thể đưa được thông điệp tới người VN, những người có trách nhiệm trong Chính phủ rằng trẻ em cũng cần phải đội mũ bảo hiểm.

* Có phải vì chị bị rất nhiều chấn thương trong khi đóng phim nên chị mới nhận lời làm đại sứ thiện chí cho chiến dịch an toàn giao thông ?

- Một phần vì thế. Một phần vì ở tuổi tôi, tôi nhận thức được rõ hơn sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi là người Malaysia. Chúng tôi cũng có vấn đề về an toàn giao thông trước đây. Sự thật về vấn nạn giao thông thật đáng sợ. Khi bạn nghe về một đại dịch như AIDS hay dịch bệnh khác giết một hai trăm người một lúc, bạn cảm thấy rất hoảng. Nhưng cứ 30 giây, tai nạn giao thông lại giết một đứa trẻ trên thế giới. Mà chúng ta lại không cần phải bỏ hàng tỉ đôla nghiên cứu tìm văcxin ngăn chặn vì chúng ta đã có giải pháp cho an toàn giao thông rồi. Chúng tôi hi vọng Chính phủ VN sẽ hợp tác để nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.

* Hình như các hãng bảo hiểm không dám nhận bảo hiểm cho chị khi đóng phim vì quá mạo hiểm?

- Có ba người là Thành Long, Lý Liên Kiệt và tôi thường gặp vấn đề với bảo hiểm vì chúng tôi thường tự thực hiện các pha mạo hiểm. Ví dụ như cưỡi môtô hay ngựa và nhảy xuống. Đó là những hành động bị coi là nguy hiểm nên khó có thể đòi bảo hiểm bồi thường được. Vì vậy chúng tôi phải tìm cách khác. Khi đóng những pha mạo hiểm chúng tôi không liều lĩnh với mạng sống của mình. Dù gì cuối cùng cũng chỉ là đóng phim để giải trí cho mọi người. Chúng tôi có những đội ngũ đặc biệt chuyên đảm bảo an toàn. Các bạn biết là chúng tôi không phó mặc may rủi mà làm tất cả mọi cách để đảm bảo an toàn cho bản thân và để có thể quay trở lại lái xe trên đường.

* Người châu Á rất khó thành công ở Hollywood, chị đã đạt được thành công bằng cách nào ngoài sự may mắn để được đóng những phim như 007: Ngày mai không bao giờ chết (Tomorrow never dies)? Chị có thể chia sẻ những gì mà báo chí phương Tây không viết ?

- Chuyện thành công ở Hollywood cũng như người ta thường nói. Đấy là nơi rất cạnh tranh cho bất cứ diễn viên nào. Thị trường điện ảnh lớn nhất là Mỹ và EU nhưng người châu Á luôn là thiểu số ở đó. Tôi đã rất may mắn được đến đó đúng lúc, đúng chỗ. Trong phim tôi đóng, tôi tự hào là phụ nữ châu Á đã không bị diễn tả một cách sáo mòn như một bình hoa thời nhà Minh - đẹp, mong manh và phụ thuộc- mà cho thấy phụ nữ châu Á thông minh, mạnh mẽ, độc lập và nhiều khả năng. Sự thành công phụ thuộc vào thời điểm, may mắn và khi bạn đã có cơ hội thì hãy đảm bảo là bạn làm được, nắm được cơ hội đó. Điều đầu tiên là bạn phải nói được tiếng Anh và hóa thân vào bộ phim.

* Phim châu Á rất khó đến được với người xem quốc tế và được công nhận rộng rãi. VN lại luôn bị phim ảnh phương Tây diễn tả như một nước của nghèo đói và chiến tranh. Chúng tôi không muốn điều đó nữa. Chị có kinh nghiệm gì để kể với nền điện ảnh VN ?

- Nói một cách thẳng thắn thì việc phim châu Á đạt tầm quốc tế là rất, rất khó. Tôi không nghĩ bất cứ ai có công thức đúng. Mấy năm gần đây, một số phim châu Á bắt đầu thành công nhưng còn rất hạn chế. Người xem phương Tây đang bị phương Đông quyến rũ. Nhưng điều quan trọng là bạn phải có tiếng nói của riêng mình. Tôi thấy điện ảnh VN nhận được nhiều sự quan tâm. Đất nước các bạn có quá nhiều điều để nói và người xem toàn cầu đang rất muốn được biết. Vấn đề chỉ là làm sao kể các câu chuyện thật hay thôi.

Một kinh nghiệm là đừng đi lại những gì đã sáo mòn, trừ khi người làm phim hết sức tin tưởng rằng đó là điều thế giới cần biết. Không có thành công dễ dàng đâu, nhưng tôi nghĩ với người làm phim tất cả là vì đam mê. Tôi nghĩ một lỗi lớn, như bạn nói, là hình ảnh VN luôn là nước bị gắn với chiến tranh, nghèo đói. Chúng tôi cũng có vấn đề như vậy ở Trung Quốc (TQ).

Có những bộ phim về TQ được quay rất đẹp nhưng cho thế giới thấy một nước TQ rất lạc hậu. Trong khi có thể có những bộ phim cho thấy Bắc Kinh, Thượng Hải hiện đại chẳng hạn, ví dụ như phim về những bi kịch con người. Nhưng làm những phim kiểu đó khó hơn rất nhiều. Trước phim Ngày mai không bao giờ chết, người ta toàn nghĩ phụ nữ TQ đẹp và làm điếm. Đó là những gì người phương Tây biết. Chúng ta phải cố gắng tạo ra sự khác biệt.

ZKGpXXc2.jpgPhóng toDương Tử Quỳnh và Pierce Brosnan (James Bond) trong phim Tomorrow never dies

Ngôi sao Hollywood gốc Á Dương Tử Quỳnh

(Michelle Yeoh) được khán giả VN biết đến qua các phim: Ngọa hổ tàng long, Ngày mai không bao giờ chết, Hồi ức của một geisha và mới đây nhất là siêu phẩm Mummy 3: Tomb of dragon emperor. Dương Tử Quỳnh đến thăm VN với tư cách là đại sứ toàn cầu cho chiến dịch Đường bộ an toàn và Liên đoàn Môtô quốc tế FIA.

Trong chuyến thăm bốn ngày, chị đã quay một đoạn phim tuyên truyền về mũ bảo hiểm cho trẻ em, tham gia ngày lễ mũ bảo hiểm cho trẻ em và nói chuyện với học sinh Trường THPT Hà Nội - Amsterdam. Cô đến Bệnh viện Việt - Đức thăm các nạn nhân tai nạn và gia đình của họ. Bên cạnh đó, Dương Tử Quỳnh cũng tham gia quay một bộ phim tài liệu về an toàn đường bộ do FIA tài trợ với nhà làm phim Richard Stanley.

Bộ phim ngắn, là một phần của chiến dịch "Make roads safe" của FIA, tập trung vào việc đội mũ bảo hiểm ở VN và sẽ được chiếu tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, trên website của FIA, và cung cấp cho các nhóm quảng bá về an toàn giao thông khắp nơi trên thế giới. Dương Tử Quỳnh sẽ báo cáo về những tiến bộ lớn trong an toàn đường bộ ở VN tại một cuộc họp lớn về an toàn giao thông của Liên Hiệp Quốc ở New York vào 31-3.

 THU HÀ - TRẦN LỆ THÙY thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên