Đây là tình trạng không thể tránh khỏi và thường bắt đầu ở độ tuổi 40, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như năng suất lao động.
Điều trị lão thị công nghệ cao
![Điều trị lão khoa: Chương trình đào tạo từ chuyên gia khúc xạ - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/photo-1739419766331-17394197666151736269970.jpg)
Chuyên gia Sundeep Vaswani, đại diện tập đoàn Carl Zeiss, trao chứng nhận cho giám đốc điều hành bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng, ông Nguyễn Quốc Anh - Ảnh: DNCC
Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng đã mở ra một chương mới trong điều trị lão thị với việc áp dụng công nghệ phẫu thuật Zeiss Presbyond. Đây là một công nghệ hiện đại, ít xâm lấn, kết quả lâm sàng đã được kiểm chứng hơn 15 năm, mang đến cho bệnh nhân tầm nhìn sắc nét ở mọi khoảng cách: cận, trung và xa.
Đặc biệt, quá trình thăm khám, điều trị và kiểm tra hậu phẫu có tính nhất quán cao. Việc điều trị được cá nhân hóa theo từng bệnh nhân nhờ việc sử dụng đồng bộ hệ thống máy cao cấp của Zeiss trong toàn bộ quy trình.
![Điều trị lão khoa: Chương trình đào tạo từ chuyên gia khúc xạ - Ảnh 2.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/photo-1739422617876-17394226181431130145987.jpg)
Chuyên gia Sundeep Vaswani và BS CKII Bùi Trung Hậu thực hiện thăm khám cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật Presbyond - Ảnh: DNCC
Zeiss được biết đến là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực nhãn khoa đến từ Đức, sở hữu hệ sinh thái Zeiss Premium Refractive workflow. Đây là hệ sinh thái điều trị tật khúc xạ duy nhất được FDA (Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ) chấp thuận, đảm bảo tiêu chuẩn hàng đầu về an toàn và chất lượng.
![Điều trị lão khoa: Chương trình đào tạo từ chuyên gia khúc xạ - Ảnh 3.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/photo-1739422618699-1739422618776714703267.jpg)
BS CKII Bùi Trung Hậu, chuyên gia phẫu thuật của bệnh viện, tiến hành phẫu thuật Presbyond với sự theo dõi của chuyên gia từ Zeiss - Ảnh: DNCC
Bệnh viện áp dụng thành công phẫu thuật lão thị trên hệ sinh thái Zeiss Premium Refractive workflow. Ngoài ra, bệnh viện năm lần liên tục đạt chứng chỉ JCI, kể từ năm 2009, mang đến cho bệnh nhân trải nghiệm dịch vụ y tế đạt chuẩn mực quốc tế.
Chuyển giao công nghệ và đào tạo từ chuyên gia
![Điều trị lão khoa: Chương trình đào tạo từ chuyên gia khúc xạ - Ảnh 4.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/photo-1739422620267-1739422620333189280385.jpg)
Ông Sundeep Vaswani đào tạo chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện - Ảnh: DNCC
Tháng 1 vừa qua, Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng đã được chuyên gia khúc xạ toàn cầu Sundeep Vaswani (Vương quốc Anh) chuyển giao công nghệ và tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế.
![Điều trị lão khoa: Chương trình đào tạo từ chuyên gia khúc xạ - Ảnh 5.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/photo-1739422620790-17394226208671558160061.jpg)
Ông Sundeep Vaswani hướng dẫn đội ngũ kỹ thuật viên đo khúc xạ cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật - Ảnh: DNCC
Chương trình đào tạo về ‘Lão thị - Presbyond’ đã nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện trong việc đo đạc, chẩn đoán, phẫu thuật và theo dõi hậu phẫu. Sự hợp tác này chứng tỏ cam kết của bệnh viện trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời mở ra triển vọng mới cho lĩnh vực chăm sóc mắt tại Việt Nam.
Chuyên gia Sundeep Vaswani chia sẻ: ‘Phẫu thuật Presbyond bằng máy VISUMAX dùng tia laser để tạo và lật một phần giác mạc, sau đó dùng máy MEL 90 của Carl Zeiss (Đức) với phần mềm tiên tiến để điều chỉnh thị lực, giúp mắt chủ đạo nhìn xa và mắt kia nhìn gần. Kết quả là người bệnh sẽ nhìn tốt ở cả ba vùng xa, gần và trung gian mà không phụ thuộc vào cặp kính. Phương pháp này có ưu điểm là vết cắt mịn màng, ít biến chứng, thị lực được cải thiện rõ rệt, thủ thuật chỉ kéo dài khoảng 15 phút cho cả hai mắt và thời gian hồi phục nhanh chóng sau 24 giờ’.
Ứng dụng AI vào quy trình khám tiền phẫu và phẫu thuật
Điểm đặc biệt trong quy trình khám tiền phẫu và phẫu thuật tại bệnh viện là việc áp dụng công nghệ AI vào các hệ thống thiết bị hiện đại. Sự tích hợp giữa công nghệ tiên tiến như máy Zeiss OCT 6000 hay Hệ thống Zeiss Forum đã tạo ra một môi trường phẫu thuật chính xác và an toàn cho bệnh nhân. Công nghệ AI giúp các bác sĩ có thể dự đoán kết quả phẫu thuật với độ chính xác cao, từ đó đưa ra quyết định tối ưu nhất trong từng trường hợp cụ thể.
Việc ứng dụng AI vào việc chẩn đoán và phẫu thuật không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh mà còn đem lại trải nghiệm an toàn, thoải mái nhất cho người bệnh. Có thể nói, bệnh viện đã chứng tỏ được sự tiến bộ không ngừng trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực y tế, mở ra một cánh cửa mới trong việc chăm sóc và bảo vệ thị lực cho mọi người.
Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Quốc Anh, giám đốc điều hành bệnh viện: ‘Trong tương lai, Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng sẽ hướng tới mục tiêu phát triển trung tâm điều trị lão thị với công nghệ tiên tiến Zeiss Presbyond trên hệ thống Premium Refractive workflow. Bệnh viện sẽ chú trọng đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ với sự hỗ trợ của chuyên gia quốc tế từ Tập đoàn Carl Zeiss. Đồng thời, xây dựng các gói dịch vụ điều trị lão thị bằng công nghệ cao, giúp bệnh nhân thoát khỏi sự phụ thuộc vào kính gọng, mang lại sự thoải mái và tiện lợi trong cuộc sống thường nhật’.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận