Vừa rồi cháu nộp hồ sơ và ghi ngay NV1 vào hệ cao đẳng Dược của trường, nhưng cháu vẫn không yên tâm, xin hỏi trường ĐH Y Dược TP.HCM xác định điểm chuẩn hệ CĐ Dược như thế nào?
Trường sẽ công bố mức điểm chuẩn riêng cho những thí sinh nộp ngay NV1 vào hệ cao đẳng hay sẽ tiếp tục bổ sung NV2 rồi khi đó mới công bố điểm chuẩn? Vì nếu trường tiếp tục tuyển thêm NV2 rồi mới công bố điểm chuẩn thì sẽ rất thiệt thòi cho những thì sinh ngay từ đầu đăng kí NV1.
![]() |
Học sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2013 tại trường THPT Nguyễn An Ninh (Q.10, TP.HCM) - Ảnh: Như Hùng |
- Năm nay là năm đầu tiên Đại học Y Dược TP.HCM tuyển sinh hệ cao đẳng Dược. Giống như hệ Trung cấp chuyên nghiệp của trường, hệ Cao đẳng xét tuyển kết quả tuyển sinh đại học khối B. Nhà trường chỉ nhận hồ sơ xét tuyển sau khi công bố điểm sàn Cao đẳng.
Điều này có nghĩa là thí sinh phải dự thi đại học khối B của một trường nào đó, nếu không trúng tuyển đại học thì dùng kết quả đó để đăng ký xét tuyển vào hệ Cao đẳng Dược của Đại học Y Dược TP.HCM với điều kiện điểm phải bằng và cao hơn điểm sàn khi nhà trường công bố trên website của Trường tại địa chỉ www.yds.edu.vn.
Ghi hồ sơ dự thi như thế nào?
* Em định thi vào ĐH Y Thái Nguyên và muốn thi tại cụm Hải Phòng. Vậy mục 16 trong hồ sơ dự thi phải ghi như thế nào? (Bùi Thị Mai Huyên)
- Chào bạn, cụm thi Hải Phòng dành cho thí sinh dự thi vào trường ĐH Hàng Hải và thí sinh Hải Phòng, Quảng Ninh có nguyện vọng dự thi vào các trường ĐH đóng tại Hà Nội. Trường hợp của bạn phải dự thi tại Thái Nguyên (nghĩa là bạn bỏ trống, không ghi thông tin gì vào mục 16).
* Em là thí sinh tự do, định nộp hồ sơ tại trường dự thi. Vậy em phải ghi mục 15 mã đơn vị đăng ký dự thi như thế nào cho đúng? (nolove_nobody_nofour@...)
- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường dự thi sẽ ghi mã đơn vị đăng ký dự thi là 99. Thời hạn nộp hồ sơ tại trường đến hết ngày 22-4.
Làm sao để chọn khối thi phù hợp?
* Tôi học khối D. Tuy nhiên, tôi lại học giỏi môn Lịch sử. Nhiều người nói nên chuyển sang khối C nhưng tôi lại không thích khối C. Khối D tôi học cũng không được giỏi. Tôi không biết nên chọn khối nào? (Ngọc Ánh, sunnytana123@...)
- Chào bạn, năm nay thi tốt nghiệp môn địa lý. Bạn học giỏi môn lịch sử, bạn sẽ có nhiều lợi thế khi thi khối C (văn, sử, địa). Số đông thí sinh chọn khối D vì cho rằng ba môn văn, toán, ngoại ngữ là ba môn đã thi tốt nghiệp, đỡ phải học bài, so với khối C thì khối D có nhiều trường cơ hội chọn ngành học hơn. Tuy nhiên, nếu không thật sự khá giỏi ở ba môn này, thí sinh không dễ đạt điểm sàn khối D. Nhất là với môn Anh văn, số bài thi trên điểm 4 không nhiều.
Có hai điều bạn cần cân nhắc thêm. Thứ nhất, quan trọng nhất là bạn thích ngành học nào? Ngành đó gần với những môn nào trong hai khối C và D? Thứ hai, bạn thử lượng sức mình xem bạn có thể đạt bao nhiêu điểm ở từng khối thi để có sự lựa chọn đúng hơn.
Cách tính điểm, nhân hệ số như thế nào?
* Chào Tuổi Trẻ, năm nay em thi ĐH khối H, ngành mỹ thuật công nghiệp trường Đại học kỹ thuật công nghệ TP.HCM. Em nghe nói mùa tuyển sinh năm nay đối với các ngành năng khiếu có thay đổi về cách tính điểm, xét tổng điểm môn ngữ văn trong ba năm THPT. Em thắc mắc là nếu xét thì lấy điểm trung bình từng năm hay sao? Cách tính điểm thi là điểm hai môn vẽ thôi hay như thế nào? Và nếu năm sau thi lại thì cũng sẽ xét điểm ngữ văn ba năm THPT? (Nguyen Huu Nhien [xuposn@...)
- Chào bạn, năm nay sẽ có 10 trường thuộc ngành văn hóa được tuyển sinh riêng. Trong đó, có một số trường tuyển sinh khối H bằng hình thức thi tuyển hai môn vẽ và xét tuyển điểm môn văn theo học bạ THPT. Trong khi đó, hầu hết các trường có tuyển sinh khối H vẫn tổ chức thi môn văn và hai môn năng khiếu vẽ như trước, nhiều trường không tổ chức vẫn xét tuyển theo kết quả thi ba môn khối H năm 2013 (đề văn theo đề chung của bộ). Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM vẫn tổ chức thi tuyển khối H như trước. Bạn yên tâm.
* Em đang có ý định thi vào ngành tiếng Trung Quốc Trường ĐHKHXHNV (ĐHQG TP.HCM). Ngành này tuyển hai khối D1 và D4, vậy có nhân hệ số môn tiếng Anh (khối D1) hay chỉ nhân hệ số môn tiếng Trung (khối D4) thôi? (Bear pooh, winter_whitesnow@...)
- Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) áp dụng nhân hệ số 2 các môn thi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Đức) vào các ngành Ngoại ngữ. Cụ thể là các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Tây Ban Nha và Ngôn Ngữ Italia. Riêng Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tuyển hai khối D1, D4 và vẫn áp dụng nhân hệ số môn ngoại ngữ ở cả hai khối.
* Em ở Bình Dương, vậy có được thi vào Trường đại học Kiến trúc TP.HCM cơ sở Cần Thơ không? Nếu có thì điểm chuẩn như thế nào? Trường ĐH Tôn Đức Thắng có ngành kiến trúc (khối V) hay không? Nếu em thi ĐH Tôn Đức Thắng ngành Thiết kế nội thất không đủ điểm thì có được chuyển qua ngành Đồ họa hay ngành nào khác của trường này không? (Park Linkin, lop10a2.nguyenlethanglong@...)
- Ngoài cơ sở tại TP.HCM, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM có hai cơ sở đào tạo ở Cần Thơ và tại TP Đà Lạt. Thí sinh trúng tuyển học tại Cần Thơ phải có hộ khẩu tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thí sinh học tại Đà Lạt phải có hộ khẩu tại năm tỉnh Tây Nguyên. Trường hợp của bạn chỉ có thể đăng ký dự thi vào các ngành đào tạo tại TP.HCM.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng có tuyển sinh khối V vào ngành qui hoạch vùng đô thị. Trường này không có ngành Kiến trúc. Nếu không trúng tuyển vào ngành dự thi và có nguyện vọng chuyển sang ngành khác cùng khối thi và cùng trường, thí sinh vẫn phải làm thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển NV bổ sung theo qui định (với điều kiện ngành đó có tuyển NV bổ sung và thí sinh có điểm thi bằng điểm xét tuyển của trường). Điểm xét tuyển NV bổ sung có thể bằng điểm trúng tuyển NV1 nhưng điểm trúng tuyển NV bổ sung thường cao hơn điểm xét tuyển. Như vậy, cơ hội đậu NV bổ sung sẽ hẹp hơn. Nếu còn băn khoăn về học lực, bạn nên chọn thi vào ngành vừa sức mình để không mất cơ hội với nguyện vọng 1.
* Năm nay con tôi dự thi ĐH, đăng ký thi NV1 ngành Luật kinh tế, mã ngành D380107 vào trường Kinh tế - luật TP.HCM. Nếu con tôi không đủ điểm trúng tuyển NV1, cháu có thể nộp xét tuyển NV2 vào các trường có ngành Luật, nhưng mã ngành là D380101 không? (giả sử đủ điểm xét NV2)? (Nguyễn Việt Hải, Viethainhpt@...)
- Chào anh, nếu đủ điểm, đương nhiên con anh được nộp hồ sơ vào những ngành còn chỉ tiêu NV bổ sung. Tuy nhiên, ở trường này, chỉ tiêu NV bổ sung (nếu có) cũng không nhiều, điểm trúng tuyển NV bổ sung thường sẽ cao hơn điểm NV1 vài điểm. Do vậy, nên cân nhắc hơn để chọn trường vừa sức.
* Cho em hỏi các trường thi chung khối A và A1 sẽ lấy điểm chung hay lấy đủ số lượng học sinh vào khối A bằng số lượng học sinh khối A1? (Kim Ngân, THPT Long Khánh)
- Với những ngành tuyển nhiều khối thi, sau khi có kết quả tuyển sinh, các trường sẽ cân đối chỉ tiêu giữa các khối sao cho tương ứng với chỉ tiêu tuyển của ngành. Điểm chuẩn giữa các khối có thể không bằng nhau, số lượng thí sinh trúng tuyển từng khối có thể chênh lệch nhau chút ít.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận