27/01/2007 12:37 GMT+7

ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM tuyển 600 chỉ tiêu

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Được thành lập vào tháng 6-2006, năm 2007 là năm thứ hai Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh hệ ĐH chính quy. Ngoài chỉ tiêu tuyển sinh hệ ĐH chính quy, trường còn tuyển hệ đào tạo từ xa qua mạng với 5.000 chỉ tiêu.

* Trung tâm Đào tạo quốc tế: Tuyển 120 chỉ tiêu chương trình 2+2

AJYkp4GQ.jpgPhóng to
Thí sinh làm bài trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2006 - Ảnh: Thanh Sơn
TTO - Được thành lập vào tháng 6-2006, năm 2007 là năm thứ hai Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh hệ ĐH chính quy. Ngoài chỉ tiêu tuyển sinh hệ ĐH chính quy, trường còn tuyển hệ đào tạo từ xa qua mạng với 5.000 chỉ tiêu.

Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2006Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2005Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2007

Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh trong cả nước. Trường sẽ thi một đợt duy nhất vào ngày 4 và 5-7-2007 (khối A) theo quy định của Bộ GD-ĐT. Điểm trúng tuyển theo ngành học.

Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh ĐH 2007 và điểm chuẩn 2006 của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) - mã trường QSC:

Mã ngành<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Các ngành đào tạo ĐH

Khối

Chỉ tiêu 2007

Điểm chuẩn 2006

171

Khoa học máy tính

A

120

19.0

172

Kỹ thuật máy tính

A

120

19.0

173

Kỹ thuật phần mềm

A

120

19.0

174

Hệ thống thông tin

A

120

19.0

175

Mạng máy tính và truyền thông

A

120

19.0

Ngoài chỉ tiêu tuyển sinh hệ ĐH chính quy, trường còn tuyển hệ đào tạo từ xa qua mạng với 5.000 chỉ tiêu cho các ngành học Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông.

Theo đó, đối với hệ cử nhân, điều kiện xét tuyển: tốt nghiệp THPT; đối với hệ hoàn chỉnh ĐH, điều kiện xét tuyển: có bằng cử nhân CĐ ngành Công nghệ thông tin. Nộp hồ sơ xét tuyển làm hai đợt: tháng 2, 3-2007 và tháng 11, 12-2007 tại 34 Trương Định, quận 3, TP.HCM.

Các ngành đào tạo của trường

1. Khoa học máy tính: Đào tạo kỹ sư ngành Khoa học máy tính nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về khoa học máy tính, trong đó chú ý đến các lĩnh vực tiên tiến về công nghệ thông tin như: các hệ thống điều khiển thông minh, các hệ thống đa truyền thông, các hệ thống khai thác xử lý tri thức, xử lý ngôn ngữ tự nhiên...

Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy công nghệ thông tin trong các trường ĐH, tham gia nghiên cứu trong các phòng lab R&D, tư vấn về công nghệ thông tin cho các đơn vị, doanh nghiệp cũng như tham gia viết các sản phẩm phần mềm có giá trị mang bản sắc trí tuệ Việt Nam.

2. Kỹ thuật máy tính: Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính nắm vững các nguyên lý cơ bản và thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính, đặc biệt là lĩnh vực thiết kế vi mạch.

Sau khi hoàn thành chương trình, kỹ sư ngành này có khả năng nghiên cứu và thiết kế các bộ phận chức năng của máy tính, tham gia làm việc trong các dự án sản xuất các thiết bị máy tính cho các tập đoàn lớn trên thế giới đã đầu tư vào Việt Nam như: Intel, IBM, Samsung, Nidec…

3. Kỹ thuật phần mềm: Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật phần mềm nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ phần mềm có khả năng xây dựng, quản lý, bảo trì hệ thống phần mềm, phân tích thiết kế và quản lý các dự án phần mềm, phát triển phần mềm nhúng, phần mềm mã nguồn mở để tích hợp vào các thiết bị chuyên dụng, tham gia vào các dự án sản xuất phần mềm trong nước và xuất khẩu.

4. Hệ thống thông tin: Đào tạo kỹ sư ngành Hệ thống thông tin nắm vững kiến thức cơ bản, chuyên sâu về hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp ngành hệ thống thông tin có khả năng tham gia xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ cho các hướng ngành đang có nhu cầu rất lớn của xã hội, đó là: giáo dục điện tử, thương mại điện tử, chính phủ điện tử, các hệ thống thông tin địa lý (GIS)… có khả năng tư vấn, xây dựng các hệ thống thông tin theo đặc thù phục vụ cho doanh nghiệp.

5. Mạng máy tính và truyền thông: Đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ mạng, truyền thông đa phương tiện, các công nghệ mới, các kỹ thuật tiên tiến về an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống, các hệ thống thông tin di động, các hệ thống tính toán mạng lưới.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ trở thành chuyên gia an ninh mạng, quản trị mạng cho các doanh nghiệp, tư vấn, thiết kế, cung cấp các giải pháp về hệ thống mạng cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

* Trung tâm Đào tạo quốc tế: Tuyển 120 chỉ tiêu chương trình 2+2

Trung tâm Đào tạo quốc tế (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh chương trình hợp tác đào tạo chuyển tiếp 2+2 với các trường ĐH Hoa Kỳ và Úc (hai năm đầu học ở Việt Nam, hai năm sau học ở nước ngoài) với 120 chỉ tiêu các ngành Công nghệ thông tin, Kinh doanh quản lý.

Điều kiện theo học là tốt nghiệp THPT, điểm trung bình ba năm THPT từ 6.5 trở lên; tham gia kỳ thi tiếng Anh (nếu chưa có bằng TOEFL trên 500 và IELTS trên 5,5).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên