![]() |
TS Nguyễn Thị Thu Hương dự thi ngành báo chí Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) xem kết quả thi (ảnh chụp lúc 9g ngày 2-8) - Ảnh: Như Hùng |
Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển ngành công nghệ thông tin là 23,5 điểm, điện - điện tử: 23; cơ khí: 20; công nghệ dệt may: 18; công nghệ hóa thực phẩm: 23, kỹ thuật xây dựng: 21; kỹ thuật địa chất: 18; quản lý công nghiệp: 20; kỹ thuật và quản lý môi trường, kỹ thuật giao thông: 19; kỹ thuật hệ thống công nghiệp: 18; cơ điện tử: 23,5; công nghệ vật liệu: 19; kỹ thuật nhiệt, trắc địa: 18; vật liệu và cấu kiện xây dựng: 18; thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước: 18; cơ kỹ thuật: 18,5; công nghệ sinh học: 21 và vật lý kỹ thuật: 18 điểm. Trường này cũng thông báo luôn điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển NV2 cho 14 trong tổng số 20 ngành của trường.
TS khối B đầu tiên đạt 30/30 điểm
Đó là TS Nguyễn Đăng Hoàn (HS Trường THPT Hoài Đức A, Hà Tây), dự thi vào Trường ĐH Y Hà Nội. Hoàn đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30 điểm. Ông Nguyễn Lân Việt, hiệu trưởng nhà trường, cho biết như trên vào chiều 2-8. Ông cho biết thêm trường có tới 14 TS được 29,5 điểm, 43 TS được 29 điểm và 44 TS được 28,5 điểm. Do kết quả thi rất cao nên có thể điểm chuẩn của Trường ĐH Y Hà Nội năm nay tiếp tục dẫn đầu trong cả nước. Ông Việt cho hay điểm chuẩn dự kiến của ngành bác sĩ đa khoa là 27,5, ngành răng hàm mặt và kỹ thuật y học là 25, ngành y học cổ truyền là 24,5, cử nhân điều dưỡng là 23 và hệ y học dự phòng có điểm trúng tuyển dự kiến là 22.
Một TS khác cũng đạt được 29,75 điểm là Vũ Thị Quỳnh Hoa, dự thi vào ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội). Chiều 2-8, ĐHQG Hà Nội đã công bố kết quả thi của hai khối A và B, bao gồm điểm thi của TS dự thi vào ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Công nghệ, khoa sư phạm, khoa kinh tế, khoa luật. Ngoài thủ khoa 30/30 điểm, còn có hai TS đạt 29,5 điểm là Nguyễn Văn Đức cũng dự thi vào Trường ĐH Công nghệ và Chu Minh Phúc dự thi vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên.
Tại Học viện Quan hệ quốc tế, đồng thủ khoa của học viện là hai TS cùng đạt 26 điểm là Nguyễn Hữu Quang và Trần Hương Ly. Phòng đào tạo học viện cho biết điểm chuẩn dự kiến của trường được xác định theo từng ngành, trong đó ngành thấp nhất cũng phải 20-21 điểm.
Trường ĐH Thủy lợi: Ông Phạm Ngọc Quý, phó hiệu trưởng, cho biết dự kiến điểm chuẩn của trường năm nay sẽ cao hơn 1-2 điểm so với năm 2006 tùy từng ngành. Ở phía Bắc, điểm chuẩn năm 2006 của trường ngành thấp nhất là 16, cao nhất là 19,5 điểm. Trường có hai thủ khoa cùng mức điểm 27,5 điểm là Phạm Thị Thêu (SBD 4918, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và Phùng Đức Thắng (SBD 4862, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Cũng theo dự kiến của trường, cơ sở phía Nam sẽ có điểm chuẩn thấp hơn đáng kể so với phía Bắc. Thủ khoa cơ sở phía Nam cũng lại là một TS từ Thái Bình - Nguyễn Quang Huy (SBD 70, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đạt 25,5.
ĐH Nông lâm TP.HCM: điểm chuẩn sẽ tăng 2-3 điểm
Ba TS Bùi Tá Nam (Quảng Ngãi), Trần Thanh Bình (Bình Định) và Dương Quang Thọ (Sóc Trăng) cùng đạt 28,5 điểm là những TS có điểm cao nhất trong danh sách 44.414 TS dự thi vừa được Trường ĐH Nông lâm TP.HCM công bố vào chiều qua 2-8. Cả ba TS này cũng như phần lớn TS đạt điểm cao khác của trường đều dự thi vào khối B. Số TS dự thi các khối khác đạt từ 25 điểm trở lên khá hiếm hoi. Đại diện hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết với thực tế điểm đã công bố, nhiều khả năng điểm chuẩn các ngành khối A của trường sẽ từ 16 trở lên, các ngành khối B từ 18 điểm trở lên. Riêng điểm chuẩn các ngành tuyển khối D1 sẽ vẫn giữ nguyên như năm 2006 là 15 điểm trở lên.
Chiều cùng ngày, Trường ĐH Luật TP.HCM đã công bố điểm thi của tất cả các khối thi. Trong đó, nhóm điểm cao nhất vẫn thuộc về những TS dự thi khối A với thủ khoa là Nguyễn Văn Lộc (Đắc Nông). Lộc dự thi vào ngành luật thương mại và đạt được 27,5 điểm. Ngược lại, gần 1.000 TS có điểm xếp cuối trong danh sách phần lớn là những TS dự thi khối C. Ngoài ra, Trường ĐH Mở TP.HCM cũng đã công bố kết quả chấm thi của trường.
Ở khu vực miền Trung, ĐH Đà Nẵng tiếp tục công bố điểm khối A, C của ĐH Sư phạm Đà Nẵng và điểm thi phân hiệu tại Kontum. Hai TS thủ khoa khối A đều là nữ: Phạm Thị Bích Liên (Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Như Ngọc (Quảng Nam) cùng đạt 27,5 điểm. Theo chỉ tiêu của khối A ĐH Sư phạm Đà Nẵng là 500 thì số TS đạt điểm 16 trở lên có 543 TS. Số TS có điểm dưới 10 chiếm trên 73%.
Trước đó, điểm ĐH Kinh tế Đà Nẵng cũng đã được công bố. Điểm cao nhất có cộng điểm ưu tiên chỉ có hai TS đạt 28 điểm. Trong lúc đó, lượng TS có số điểm từ 20 trở lên đến 1.453 TS, nhưng tổng chỉ tiêu nhà trường là 1.350. Vì thế, điểm chuẩn vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng năm nay sẽ cao hơn mọi năm - một chuyên viên ban đào tạo ĐH Đà Nẵng nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận