![]() |
* Thưa ông, TP chúng ta đã có một chợ tem, vậy có cần thiết để thêm một phiên chợ?
- Ông Võ Ngọc An: Chợ tem hiện có ở 97 Phó Đức Chính, Q.1 chỉ là nơi tập hợp có tính tự phát của những người mua bán, chơi tem trong và ngoài TP. Còn phiên chợ (chúng tôi gọi như vậy để xác định nơi đây là nơi được hội và Trung tâm Kinh doanh tem khu vực 2 tổ chức chính thức) từ nay diễn ra mỗi tháng một lần, không chỉ nhằm mục đích mua bán, trao đổi tem mà còn để những nhà sưu tập gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm và là một hình thức vận động phong trào chơi tem trong TP. Đây là một sinh hoạt văn hóa lành mạnh.
* Đến với phiên chợ sắp tới, "người đi chợ" sẽ tìm thấy những gì?
- Cái gì cũng có, từ dụng cụ để bảo quản con tem cho đến nhiều loại tem. Ban tổ chức chúng tôi có cả những nhà sưu tập và buôn bán tem nổi tiếng như anh Cao Tấn Lợi, Khánh Hồng, Phùng Thắng Bình... có chân rết từ nước ngoài, có thể đáp ứng nhiều yêu cầu của người sưu tập. Phía Nhà nước có Công ty Tem, chắc chắn sẽ có những con tem VN các loại. Còn những người khác sẽ có các loại tem ngoại để bán và trao đổi.
* Nhiều nơi trên thế giới thường tổ chức đấu giá tem. Không rõ chợ phiên của chúng ta có làm như vậy không?
- Chưa, dù chúng tôi rất muốn tổ chức. Tôi nghĩ đấu giá tem là một trong những điều chúng tôi có khả năng làm trong những phiên chợ sắp tới. Nhưng muốn làm được việc đó trước hết phải có nhóm thẩm định con tem có trình độ chuyên môn cao.
* Theo ông, để phát triển chợ phiên thì hội cần những gì?
- Tất nhiên là một chỗ rộng rãi hơn chỗ hiện nay. Mặt khác phải có qui chế, tiêu chuẩn cụ thể về người bán, loại hình và có cả tem ngoại nhập. Hiện nay Tổng công ty Bưu chính đang có hướng đẩy mạnh dịch vụ về tem và tôi hi vọng tất cả điều này có thể thành hiện thực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận