Trước đây bệnh cá ghẻ - hay còn gọi là hội chứng do dịch bệnh lở loét - đã xảy ra không những ở VN mà còn ở các nước Đông Nam Á, Thái Bình Dương.
Ngày 10-1, người nhà của ông H.M.T. (ở ấp Đắc Thế, xã Hồ Đắc Kiện, Mỹ Tú, Sóc Trăng) cho biết khoảng 10 ngày nay ao cá lóc nuôi 150.000 con của ông đã bị bệnh cá ghẻ trên 80%. Ông H.T.Đ., ở ấp Mỹ Phú A, xã Hòa Mỹ (Phụng Hiệp, Hậu Giang), thả nuôi 4.000 con cá lóc trong vèo cũng bị bệnh cá ghẻ.
Dấu hiệu đầu tiên của bệnh là cá ăn ít hoặc bỏ ăn, lờ đờ, da xám, có vết loét hoặc các đốm đỏ phát triển ở đầu, thân, vây và đuôi. Sau một thời gian bị bệnh cá kiệt sức và chết.
Ngoài các yếu tố môi trường như nhiệt độ thay đổi, môi trường nước quá dơ bẩn, sự ô nhiễm có thể gây sốc và làm cá nhiễm bệnh, nhiều quan điểm cho rằng nấm ký sinh trong nội tạng Aphanomyces được coi là tác nhân chính gây ra bệnh này. Bệnh thường xuất hiện vào cuối mùa mưa (tháng 10-12) và đầu mùa khô (tháng 1-2).
Trường ĐH Cần Thơ cũng đưa ra khuyến cáo cách phòng trị bệnh ghẻ cá, xử lý ao nuôi bằng vôi, giữ cho môi trường ổn định, dùng hóa chất formon và thuốc tím làm giảm bớt mật độ vi khuẩn và diệt nấm ký sinh trùng, dùng kháng sinh diệt vi khuẩn làm lành vết thương trên da cho cá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận