![]() |
Quốc Thái, Tăng Thanh Hà trong Hương phù sa |
Họ cùng học chung một lớp, ra trường, mỗi người mê mải đi theo con đường mà họ cho là thích hợp, từ đề tài, thể loại, từ cách nhìn cuộc đời để rồi tung ra ngôn ngữ riêng, nói chính xác là cố gắng có cái riêng. Là những ai đây? Làm phim truyền hình có Võ Tấn Bình với bộ phim Hương phù sa, Vũ Ngọc Đãng với Tuyết nhiệt đới, làm phim nhựa có Lê Bảo Trung với Võ lâm truyền kỳ. Dĩ nhiên, chân dung phim ảnh sẽ thiếu nếu không nói đến một Mùi ngò gai trên sóng, và vài phim nữa ngoài rạp.
Một màu sắc Nam Bộ - mà nhờ đó Hãng TFS tạc được ấn tượng và thiện cảm trong lòng khán giả - lại được tiếp nối. Trước kia với Đất phương Nam của đạo diễn Vinh Sơn ngược về quá khứ để biết mình là ai, giờ đây với Hương phù sa hòa vào hiện tại để hiểu mình đang đứng ở đâu - trong cuộc vận hành chung của cả đất nước.
Võ Tấn Bình dù chưa hẳn là người rành “sáu câu vọng cổ” về con người và vùng đất sông nước miền Tây, nhưng với sự nhạy cảm và khí chất phiêu lưu - xin nhấn mạnh: khí chất dám phiêu lưu để sống, để yêu, Võ Tấn Bình đã “đọc” được không chỉ cái duyên con gái miền Tây thời hiện đại, “đọc” được những mối tình mặn mà tươi trẻ, mà còn “đọc” được những khát khao, vật vã để đi lên của vùng đất này.

Dư luận đang nói nhiều về xã hội hóa việc sản xuất phim truyện, trở thành một lực đẩy mạnh mẽ. Tuyết nhiệt đới của M&T Pictures được dẫn ra như một minh chứng. Diễn viên Anh Thư, Thanh Hằng, Võ Thành Tâm đi vào sự mến mộ của khán giả, trong suốt thời gian Tuyết nhiệt đới phát sóng.
Gần đây cả ba người: Anh Thư đứng đầu trong bản đề cử “Nữ diễn viên được yêu thích nhất”, Thanh Hằng và Võ Thành Tâm nằm ở hai vị trí đầu trong đề cử “Diễn viên phụ được yêu thích nhất” do hội đồng báo chí bình chọn trong khuôn khổ Giải thưởng truyền hình HTV. Nhận xét của một số nhà sản xuất phim là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mát tay trong những đề tài về giới trẻ thời hiện đại nhưng lại ưa cổ tích, càng là thời @ càng khát khao sự lãng mạn.
![]() |
Thành Lộc, Ngọc Trinh trong Mùi ngò gai |
Phim Việt Nam mùa tết Đinh Hợi đã giỏi nghề hơn, có ý tưởng hơn, dù màu sắc chính vẫn là vui nhộn, đúng với truyền thống người Việt Nam ta hay cười, “cái gì cũng cười”. Nhiều người đã bất ngờ với Võ lâm truyền kỳ do Hãng phim Phước Sang sản xuất, đi những bước đột phá trong kỹ xảo điện ảnh, trong kết hợp yếu tố giải trí hài hước với thông điệp xã hội. Đạo diễn Lê Bảo Trung ngày càng đáng nể trong những thước phim hành động. Và, đàng sau sự hành động là những ấp ủ, hoạch định để phim ảnh hóa thành giấc mơ nhân văn trong lòng xã hội Việt Nam.
![]() |
Cảnh trong phim Võ lâm truyền kỳ |
…Nhìn về năm 2007. Kỳ vọng phim ảnh khỏe khoắn hẳn, không vướng những trò bệnh hoạn - cách nào? Chỉ có thể có được nếu kiên trì và tôn vinh “đúng người, đúng phim”. Nghĩa là chỉ nên động viên những dấu ấn sáng tạo mới, trẻ trung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận