![]() |
Vụ nổ súng cướp tiệm vàng Kim Lý (Q.5, TP.HCM) vẫn chưa tìm ra thủ phạm - Ảnh: H.K. |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Đánh giá tình hình chung tội phạm hình sự tại địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam (từ Ninh Thuận trở vào) trong thời gian gần đây, đại tá Hoàng Tân Việt - phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) - cho rằng nhiều băng cướp hoạt động rất manh động, công khai giữa ban ngày, ung dung đột nhập các tiệm vàng dùng súng uy hiếp nạn nhân và cướp vàng tại quầy với số lượng lớn.
Táo tợn hơn, gần đây xuất hiện một số băng cướp trang bị “hàng nóng” (súng) bám theo xe chở tiền, sau đó uy hiếp, thậm chí bắn thẳng vào nạn nhân để cướp tiền. Một vài vụ cướp như thế đã xảy ra tại TP.HCM đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Nạn cướp xe máy cũng “nở rộ” tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Các băng cướp lợi dụng đặc điểm các đường vắng dùng súng hoặc hung khí khống chế, có khi giết nạn nhân để cướp xe và tư trang.
Băng nhóm tội phạm lộng hành
Một loại tội phạm tuy không mới nhưng gieo rắc nỗi kinh hoàng triền miên cho dân lành, đó là sự lộng hành của các băng nhóm côn đồ hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Sau một thời gian “núp bóng”, các băng nhóm giang hồ hiện nay đang “ngóc đầu” hoạt động rầm rộ trở lại. Tại TP.HCM, gần đây xuất hiện một số băng nhóm (có băng qui tụ hàng chục tên) trang bị dao lê, mã tấu, kiếm để thực hiện các phi vụ bảo kê, đâm thuê chém mướn. Thấp hơn một bậc là các băng nhóm choai choai “giang hồ phường, xã” sẵn sàng dùng mã tấu, giáo mác để “nói chuyện” với nhau.
![]() |
Một đối tượng cướp giật bị quần chúng nhân dân vây bắt trên đường phố - Ảnh: H.K. |
Tội phạm cờ bạc phát triển phức tạp cả về qui mô và phương thức, thủ đoạn, tạo thành những ổ nhóm, đường dây hoạt động khá tinh vi, gắn liền với các tổ chức tội phạm bảo kê, rửa tiền, buôn bán, tổ chức, sử dụng ma túy... Một vài băng nhóm tội phạm nước ngoài lợi dụng kẽ hở trong kinh doanh trò chơi có thưởng tại các khách sạn để tổ chức cờ bạc cho người VN. Tại khu vực biên giới VN - Campuchia (bên đất Campuchia), xuất hiện nhiều đường dây đưa người VN qua Campuchia đánh bạc. Trong các đối tượng tham gia trò đỏ đen ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt cán bộ, công chức nhà nước...
Thiếu tướng Triệu Văn Đạt - cục trưởng C14 - còn cảnh báo: Trong một số băng nhóm lưu manh côn đồ xuất hiện nhiều đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên... Nhiều vụ giết cướp đặc biệt nguy hiểm thủ phạm là những học sinh mà “ngày nào hãy còn ngoan lắm”.
Thiếu tướng Triệu Văn Đạt đưa ra con số nhức nhối: trong vòng sáu tháng đầu năm 2007, cả nước xảy ra 9.966 vụ phạm pháp hình sự các loại (tăng 168 vụ), đã điều tra khám phá 6.558 vụ, bắt giữ 8.692 đối tượng. Thiệt hại về người và của từ các vụ phạm pháp hình sự cũng hết sức nặng nề: 333 người thiệt mạng, 1.170 người bị thương, 116,5 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. |
Trong khi đó, theo đánh giá của Tổng cục Cảnh sát, công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý của lực lượng cảnh sát còn rất nhiều bất cập. Thiếu tướng Triệu Văn Đạt cho rằng công tác nghiệp vụ cơ bản ở một số địa phương còn yếu, vì vậy tỉ lệ điều tra khám phá các loại án do bọn tội phạm lưu manh chuyên nghiệp gây ra còn thấp. Lực lượng trinh sát ở một số địa phương không nắm được đối tượng, địa bàn nên khi án xảy ra không có cơ sở để rà soát, không kịp thời ngăn chặn được hành vi phạm tội. Ngay tại TP.HCM, một số băng nhóm lưu manh chuyên nghiệp đã gây ra hàng chục vụ mới bị phát hiện, triệt phá.
Thiếu tướng Đạt cho rằng nếu không kịp thời chấn chỉnh thì thời gian tới tình hình tội phạm hình sự sẽ còn diễn biến phức tạp hơn. Nếu không có biện pháp đánh chặn quyết liệt thì các băng nhóm lưu manh chuyên nghiệp sẽ liên kết theo vùng miền để thực hiện các hành vi phạm tội. Các băng nhóm tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục hoạt động ở mức độ tinh vi, xảo quyệt hơn.
Trước tình hình hết sức cấp bách, đại tướng Lê Hồng Anh - bộ trưởng Bộ Công an - chỉ đạo lực lượng cảnh sát cần phải tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm hình sự. Các loại đối tượng cần tập trung đấu tranh là băng nhóm hoạt động liên tỉnh, liên tuyến, sử dụng vũ khí gây án nghiêm trọng (giết, giết cướp, lừa đảo, buôn bán phụ nữ - trẻ em...), đánh mạnh nhóm tội phạm cờ bạc, các đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ, môi giới mại dâm...
Theo “cam kết” của C14 và công an các địa phương, lần này sẽ đấu tranh không khoan nhượng các băng nhóm, đối tượng sử dụng súng cướp tiệm vàng, cướp tiền của người lĩnh tiền từ ngân hàng về, cướp xe chở tiền. Theo chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát, C14 và công an các địa phương tập trung đánh mạnh các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” đâm thuê chém mướn, bảo kê nhà hàng, vũ trường, quán bar và các băng nhóm cho vay lãi nặng... Công an các địa phương quan tâm đặc biệt đến các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, có biện pháp quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận