Tham dự đại hội có võ sinh Liên đoàn Võ thuật Nhất - Nam LB Nga, Liên đoàn Võ thuật Nhất -Nam Litva, Belarus và Ukraine.
![]() |
Các võ sinh luyện tập |
Kể từ khi võ Nhất - Nam được truyền bá tại Belarus (1990) đến nay, đây là lần thứ tư đại hội võ thuật quốc tế Nhất - Nam được tổ chức, nhằm nâng cao trình độ cho các võ sinh, huấn luyện viên, tăng cường sự giao lưu giữa các liên đoàn võ thuật Nhất - Nam tại Liên bang Nga, Litva, Belarus và Ukraine, truyền bá ảnh hưởng của môn phái võ thuật Nhất - Nam với bạn bè quốc tế.
Nhất - Nam là môn võ cổ truyền của một dòng họ ở Nghệ Tĩnh. Người có công truyền bá môn phái Nhất - Nam ra nước ngoài là họa sĩ - võ sư Ngô Xuân Bính, trưởng môn - cùng môn đệ Trần Phú Cử.
Năm 1990, Bộ Giáo dục và Tổng cục Thể dục - thể thao đã cử võ sư Ngô Xuân Bính (giảng viên Trường cao đẳng Sư phạm nhạc - họa Hà Nội) cùng môn đệ Trần Phú Cử (giảng viên Trường đại học Xây dựng) sang Belarus tổ chức hội thảo quốc tế về võ cổ truyền Việt Nam.
![]() |
Võ sư Ngô Xuân Bính (áo trắng, đội mũ) cùng các võ sinh |
Môn phái võ Nhất - Nam bắt đầu được giới thiệu và truyền bá ở Belarus từ đó. Đến năm 1995, võ sư Ngô Xuân Bính chính thức sang Nga sinh sống và làm việc, môn phái võ này nhanh chóng phát triển ở nhiều tỉnh, thành phố của Liên bang Nga, Ukraine, Litva.
Đến nay đã có hàng trăm trung tâm, câu lạc bộ võ Nhất - Nam với hàng chục nghìn võ sinh Nga và các nước tham gia. Tại Nga, Liên đoàn Võ Nhất - Nam đã được thành lập và được công nhận hoạt động ở cấp nhà nước.
Một số trường phổ thông Nga cũng đã đưa môn võ Nhất - Nam vào chương trình giảng dạy…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận