![]() |
Mô hình bảo tàng Đắc Lắc |
Mẫu kiến trúc chọn để thi công được sàng lọc qua 12 tác phẩm kiến trúc dự tuyển trong suốt ba năm do một nhóm tác giả của Công ty kiến trúc HAAI thuộc Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội thiết kế, với mô hình là một ngôi nhà dài truyền thống khổng lồ được cách tân (dài 160m, ngang 60m), "phụ gia" thêm một chút âm hưởng kiến trúc nhà rông (ảnh).
Theo đó, dù cao đến ba tầng, diện tích sử sụng lên đến 9.000m2 nhưng "linh hồn" nhà dài Tây nguyên vẫn trùm lên tòa kiến trúc, với toàn bộ bề mặt được thể hiện là muôn vàn thanh âm mô tả sự hùng vĩ vô tận của thiên nhiên, núi rừng ngút ngàn suối thác, cồng chiêng reo ngân trùng điệp... Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2010.
Dưới sự hỗ trợ trực tiếp về mặt chuyên môn của các chuyên gia Pháp, bảo tàng Đắc Lắc được xác định là một thử nghiệm tiếp cận bảo tàng học hiện đại trên thế giới vào VN. Giám đốc bảo tàng Đắc Lắc Lương Thanh Sơn cho hay không chỉ là nơi trưng bày trên 30.000 hiện vật quý hiếm sẵn có về khảo cổ, lịch sử, văn hóa sắc tộc... trên cao nguyên Đắc Lắc, bảo tàng sẽ còn sưu tập và đưa vào trưng bày hệ thống hiện vật là dụng cụ sinh hoạt, lao động đời thường của cư dân, và đặc biệt là đa dạng sinh học, tài nguyên khoáng sản, "phơi bày" cả những hành động (hiện vật, hình ảnh) tàn phá thiên nhiên, thảm họa môi trường, phát triển kinh tế quá mức, thiếu quy hoạch (như việc độc canh cây cà phê)...
Tham vọng của tỉnh Đắc Lắc là bảo tàng trên sẽ trở thành bảo tàng địa phương "mẫu mực" ở Việt Nam và tiêu biểu cho vùng Tây nguyên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận