07/04/2007 14:31 GMT+7

Có gì mới về tuyển sinh lớp 1, 6, 10 năm học 2007-2008 ở TP.HCM?

Theo Sài Gòn Giải Phóng
Theo Sài Gòn Giải Phóng

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Ngai cho biết năm học 2007-2008 lớp 1: Không nhận HS học sớm tuổi, không thu sổ vàng; * lớp 6: Không tổ chức thi tuyển; * lớp 10: Chỉ còn 2 nguyện vọng.

nxNZsvbO.jpgPhóng to

Phụ huynh học sinh làm hồ sơ thi tuyển vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm học 2006-2007 - Ảnh: Mai Hải (Sài Gòn Giải Phóng)

* Thưa ông, tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2007-2008 có gì mới?

- Về cơ bản, tuyển sinh đầu cấp lớp 1 vẫn giữ nguyên như những năm học trước. 100% học sinh (HS) của quận, huyện đúng độ tuổi (6 tuổi, sinh năm 2001) phải được đến trường. Các trường tuyệt đối không nhận HS sớm tuổi, không được thu sổ vàng dù dưới hình thức nào (kể cả nhận trái tuyến). Danh sách tuyển sinh lớp 1 công bố đồng loạt vào ngày 31-7-2007.

* Sở GD-ĐT có ra đề cho các lớp tăng cường ngoại ngữ?

- Đối với HS diện tăng cường ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa) sẽ tuyển sinh bằng việc khảo sát khả năng học ngoại ngữ. Việc tổ chức tuyển sinh do quận, huyện đảm trách theo hướng dẫn của sở (đề khảo sát do sở hoặc bộ làm).

* Ngành GD-ĐT đã bỏ thi tốt nghiệp tiểu học, như vậy, việc tuyển sinh vào lớp 6 sẽ được thực hiện như thế nào?

- Mọi HS đã tốt nghiệp tiểu học được vào học lớp 6. Các trường không tổ chức thi tuyển dù dưới bất cứ hình thức nào. Trường THCS phải ưu tiên nhận hết số HS thuộc địa bàn trường và khu vực được phân tuyến để đảm bảo việc đi lại, học tập của HS được thuận lợi (không còn phân biệt loại hình trường chất lượng cao hoặc trường trọng điểm). Riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ tổ chức thi tuyển đầu vào môn tiếng Việt, toán và khảo sát năng khiếu ngoại ngữ trong hai ngày 27, 28-6-2007.

* Hình thức tuyển sinh vào chương trình tăng cường ngoại ngữ?

- Chỉ thực hiện phần khảo sát năng khiếu ngoại ngữ vào tháng 7-2007 đối với HS chưa học chương trình tăng cường ngoại ngữ bậc tiểu học. Còn những em đã học chương trình này bậc tiểu học sẽ được các trường THCS tiếp nhận nếu các em đạt yêu cầu của chương trình. Đối với tiếng Nhật, có 2 trường tự tuyển là THCS Lê Quý Đôn, quận 3; THCS Võ Trường Toản, quận 1 (sau khi có danh sách HS vào học lớp 6 tại trường).

* Năm nay, việc tuyển sinh vào lớp 10 sẽ không thực hiện theo hình thức 4 nguyện vọng. Mỗi HS chỉ có thể đăng ký 2 nguyện vọng. Ông có thể thông tin rõ hơn sự thay đổi này?

- Theo lộ trình tiến tới xóa bỏ hệ bán công, năm nay các trường THPT sẽ không tuyển mới HS hệ bán công. Sở GD-ĐT không phân biệt loại hình công lập (CL) và công lập tự chủ tài chính (CLTCTC), do vậy mỗi HS có thể chọn cả 2 nguyện vọng cho hệ CL hay CLTCC. Sở sẽ cung cấp đầy đủ thông tin mạng lưới trường học theo địa bàn cũng như loại hình trường (học một buổi hay 2 buổi, kích cầu), chỉ tiêu …

Các em sẽ thi tuyển 3 môn: ngữ văn, toán và môn thứ 3 (công bố sau). Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi với hệ số theo quy định (hai môn ngữ văn và toán hệ số 2) và tổng điểm cộng thêm (nếu có) theo đúng quy chế xét tuyển của bộ. Sau khi được tuyển vào trường xong, việc chọn ban sẽ thực hiện dưới sự tư vấn của trường và có sự kết hợp với nguyện vọng và năng lực của HS.

m5Bv4TYE.jpgPhóng to

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM) tư vấn cho phụ huynh học sinh có con trúng tuyển vào lớp 10 - Ảnh: Mai Hải (Sài Gòn Giải Phóng)

* Ngoài hình thức thi tuyển như trên, có huyện nào chỉ thực hiện xét tuyển lớp 10?

- Các trường THPT của huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ thực hiện xét tuyển vào lớp 10. HS lớp 10 trên các khu vực trên vẫn có thể xin thi tuyển vào các trường THPT trên các địa bàn có thi tuyển nhưng không còn được tham gia xét tuyển vào trường THPT trên địa bàn của mình nữa.

* Làm sao để HS chọn đúng trường khi chỉ còn có 2 nguyện vọng lớp 10, tức là cơ hội chọn đúng trường giảm hơn năm trước đến 50%?

- Năm nay, sở sẽ mở đợt thông báo hướng dẫn trực tiếp đến lãnh đạo phòng giáo dục, hiệu trưởng các trường THPT. Phòng giáo dục phải mở đợt tập huấn cho hiệu trưởng các trường THCS và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 để sinh hoạt hướng dẫn kỹ lưỡng cho mọi HS của lớp hiểu rõ và đăng ký đúng theo năng lực HS.

PHHS có thể xin điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký sau khi sở phổ biến số liệu tổng hợp ban đầu về số HS đăng ký dự thi vào từng trường. Đặc biệt, năm học 2007-2008, các trường THPT sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp xin chuyển trường nào và không tuyển thêm chỉ tiêu. Vì vậy, các em cần cân nhắc khi chọn trường.

* Sở có phân tuyến khu vực nộp đơn lớp 10 không, thưa ông?

- Sở không hạn chế khu vực nộp đơn. HS làm một đơn xin thi tuyển vào trường THPT trên đó có ghi 2 nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp 10 các trường THPT, HS không nhất thiết ghi đủ 2 nguyện vọng nếu thấy không cần có đủ 2 nguyện vọng). Đơn nộp tại trường THCS đang học.

* Thi tuyển vào các trường chuyên có gộp chung với tuyển sinh lớp 10 bình thường?

- Nhằm giảm bớt áp lực thi cử, tuyển sinh trường chuyên sẽ thi cùng đợt với tuyển sinh lớp 10 bình thường. HS đăng ký thi lớp, trường ngay sau đó. Đối tượng dự thi là HS tốt nghiệp THCS loại giỏi tại TPHCM (riêng THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp nhận HS tốt nghiệp THCS ở các tỉnh khác được dự tuyển vào trường).

HS đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên: nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp chuyên tại 2 trong 4 trường (Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định). Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Nếu không trúng tuyển vẫn được xét tuyển theo những nguyện vọng đã đăng ký thi vào trường THPT bình thường.

HỒNG LIÊN - LÊ LINH thực hiện

Theo Sài Gòn Giải Phóng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên