
Đình Bắc rút ngắn tỉ số 1-2 cho U22 Việt Nam - Ảnh: N.K

Đội hình ra sân U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan - Đồ họa: AN BÌNH
So với trận bán kết thắng U22 Philippines 2-0, HLV Kim Sang Sik không có sự thay đổi nào ở đội hình xuất phát. Đây là lần đầu tiên tại SEA Games 33, nhà cầm quân người Hàn Quốc không có thay đổi nào.
Thủ môn Trung Kiên, ba trung vệ là Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh. Cặp tiền vệ trung tâm Xuân Bắc, Quốc Cường tiếp tục được giữ lại sau khi thi đấu hiệu quả trước U22 Philippines, tạo nhiều cơ hội tấn công cho U22 Việt Nam.
Bộ đôi chạy cánh Phi Hoàng (trái) và Minh Phúc (phải) cũng thi đấu ổn định xuất từ đầu SEA Games. Bộ ba tiền đạo Đình Bắc, Viktor Lê và Văn Khang cũng mang đến sức tấn công tốt và xứng đáng là sự lựa chọn tối ưu của U22 Việt Nam.
THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN:
U22 Thái Lan và Việt Nam là hai đội toàn thắng từ đầu giải. Đội chủ nhà không chỉ phòng ngự tốt (thủng lưới 1 bàn) mà còn thể hiện sức tấn công ấn tượng qua 10 bàn thắng sau 3 trận. Trong khi đó, U22 Việt Nam dù chỉ ghi 6 bàn nhưng càng chơi càng thể hiện năng lực tấn công sắc bén.
Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, cùng U23 Việt Nam đăng quang tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, đưa U22 Việt Nam đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan trong trận chung kết sẽ là điều tuyệt vời với HLV Kim Sang Sik.
Khi đó, ông sẽ sưu tập đủ bộ HCV ở cả 3 giải đấu lớn của khu vực trong năm 2025.
Nếu U22 Thái Lan có lợi thế lớn về sân nhà thì thế mạnh của U22 Việt Nam nằm ở thể lực lẫn chiều sâu về lực lượng. Do các trụ cột có lúc phải trở về thi đấu cho CLB chủ quản ở Thai League nên khó đảm bảo thể lực tốt nhất cho trận chung kết.
Điều đó cũng khiến HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul khó đưa ra phương án đối phó với hàng công U22 Việt Nam với nhiều cầu thủ thay nhau tỏa sáng ở những thời điểm khó khăn.
Ông Mooud Bonyadifard (người Iran) được phân công bắt chính trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam - U22 Thái Lan vào lúc 19h30 tối nay 18-12 ở sân Rajamangala.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận