07/08/2008 08:15 GMT+7

Chúc mừng các thủ khoa 30/30 điểm!

terry
terry

TT - Vượt qua hàng trăm ngàn thí sinh khác, 43 thí sinh đã đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH năm 2008. Tuổi Trẻ xin vinh danh các bạn!

lr3P1kcY.jpgPhóng to
Thủ khoa ĐH Dược Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hồng - Ảnh: V.Dũng
TT - Vượt qua hàng trăm ngàn thí sinh khác, 43 thí sinh đã đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH năm 2008. Tuổi Trẻ xin vinh danh các bạn!

Trường ĐH Báchkhoa (ĐHQG TP.HCM)

* Nguyễn Lâm Trúc, học sinh Trường THPT số 2 Phù Cát, tỉnh Bình Định, dự thi khối A đạt tuyệt đối 30/30 điểm. Nguyễn Lâm Trúc còn đạt 28,5 điểm khi dự thi khối B vào ngành bác sĩ đa khoa của Trường ĐH Y dược TP.HCM.

* Nguyễn Trọng Nghĩa, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắc Lắc, dự thi khối A đạt 29,75 điểm, làm tròn thành 30/30.

* Đặng Thái Sơn, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự thi khối A đạt 29,75 điểm, làm tròn thành 30/30.

* Nguyễn Công Hưng, học sinh Trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM, dự thi khối A đạt 29,75 điểm, làm tròn thành 30/30.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM)

tzTv8UdD.jpgPhóng to
Thủ khoa ĐH Bách khoa TP.HCM Nguyễn Lâm Trúc - Ảnh: QP.
* Nguyễn Phú Cường, học sinh Trường THPT Năng khiếu, dự thi khối A ngành công nghệ thông tin đạt 29,75 điểm, làm tròn thành 30/30. Nguyễn Phú Cường còn đạt 28 điểm ở khối B ngành công nghệ sinh học.

* Nguyễn Tử Mạnh Cường, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắc Lắc, dự thi khối B đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30. Nguyễn Tử Mạnh Cường còn là thủ khoa Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ở khối A với điểm tuyệt đối 30/30.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

* Nguyễn Tử Mạnh Cường, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắc Lắc, đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Trường ĐH Y dược TP.HCM

* Huỳnh Xuân Lộc, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, dự thi khối B ngành dược sĩ đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

Trường ĐH Dược Hà Nội

* Nguyễn Thị Thu Hồng, học sinh Trường chuyên toán ĐHQG Hà Nội, dự thi khối A đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Trịnh Ngọc Dương, học sinh Trường chuyên toán ĐHQG Hà Nội, đạt 29,75 điểm, làm tròn thành 30/30.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

4eNUvMN7.jpgPhóng to
Huỳnh Xuân Lộc
* Bùi Minh Trí, học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng, đạt điểm tuyệt đối 30/30.

* Bùi Văn Tú, học sinh Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đạt điểm tuyệt đối 30/30.

*Lê Anh Tuấn, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, Nam Định, đạt điểm tuyệt đối 30/30.

* Lê Đình Hưng, học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 2, Thanh Hóa, đạt điểm tuyệt đối 30/30.

* Nguyễn Phương Đăng Toàn, học sinh Trường chuyên toán - tin ĐH Sư phạm Hà Nội, đạt điểm tuyệt đối 30/30.

* Nguyễn Hoài Bách, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, Hải Dương, đạt điểm tuyệt đối 30/30.

* Đỗ Danh Hòa, học sinh Trường THPT chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh, đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Đỗ Thế Hải, học sinh Trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng, đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Phạm Thị Trường, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, Nam Định, đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Nguyễn Quốc Đạt, học sinh Trường THPT Xuân Trường B, Nam Định, đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Ngọ Đăng Tải, học sinh Trường THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình, đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Nguyễn Hùng Thịnh, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Lê Thế Đông, học sinh Trường THPT Quảng Xương 2, Thanh Hóa, đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh Trường chuyên toán - tin ĐH Sư phạm Hà Nội, đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Phạm Văn Huy, học sinh Trường chuyên toán - tin ĐH Sư phạm Hà Nội, đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

zsKtmr6R.jpgPhóng toNguyễn Công Hưng - Ảnh: T.T.DTrường ĐH Hàng hải

* Lê Trung Hiếu, học sinh Trường THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng đạt 29,75 điểm, làm tròn thành 30/30.

Trường ĐH Xây dựng

* Đào Đức Tùng, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, dự thi khối A đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

Trường ĐH Y Thái Bình

* Chu Thị Kim Liên, học sinh Trường THPT chuyên Hưng Yên, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, dự thi khối B vào ngành bác sĩ đa khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

* Lê Thị Yến, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Tây, dự thi khối A đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Nguyễn Thị Vân Thiên, học sinh Trường THPT Tứ Kỳ, Hải Dương, dự thi khối A đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Đỗ Tiến Trung, học sinh Trường chuyên toán - tin ĐH Sư phạm Hà Nội, dự thi khối A đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

Trường ĐH Ngoại thương

* Lê Sơn Phong, học sinh Trường THPT Lương Đắc Bằng, Thanh Hóa, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt điểm tuyệt đối 30/30.

* Lê Thanh Tùng, học sinh Trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt điểm tuyệt đối 30/30.

* Nguyễn Thanh Hải, học sinh Trường THPT Quảng Xương 3, Thanh Hóa, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt điểm tuyệt đối 30/30.

* Nguyễn Lê Việt Dũng, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Nguyễn Thị Luận, học sinh Trường THPT Kim Thành, Hải Dương, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Lê Tiến Thắng, học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Nguyễn Thị Thu Hà, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình, Thái Bình, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Bùi Thọ Sơn, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình, Thái Bình, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Nguyễn Bá Khánh Tùng, học sinh Trường chuyên toán - tin ĐH Sư phạm Hà Nội, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Hoàng Minh Hiếu, học sinh Trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Nguyễn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Nguyễn Bảo Hoàng Lê, học sinh Trường THPT năng khiếu Hà Tĩnh, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

* Trần Vũ Hải, học sinh Trường chuyên toán ĐHQG Hà Nội, dự thi khối A ngành kinh tế đối ngoại đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30/30.

"Thích học y, dược để sau này cứu người"

N1HK4DKK.jpgPhóng to
Nguyễn Thị Thu Hồng - Ảnh: Việt Dũng
Nguyễn Thị Thu Hồng là một trong hai học sinh của lớp 12 chuyên toán ĐH Quốc gia Hà Nội đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008. Nhưng Thu Hồng cùng lúc trở thành thủ khoa của hai trường đại học: ĐH Dược Hà Nội (khối A) với mức điểm tuyệt đối 30 và ĐH Răng hàm mặt (khối B) với 29,5 điểm.

Quê Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội (Hà Tây cũ), Thu Hồng đã phải sống xa nhà từ ba năm nay ở ký túc xá Trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Để có tiền lo cho hai con học ĐH và trường chuyên, bố mẹ Hồng đã phải kiếm thêm việc làm ngoài giờ. Hồng kể: "Bố mẹ em sống tiết kiệm hết mức chỉ để dành dụm tiền cho chúng em ăn học". 12 năm là học sinh giỏi, bí quyết thành công của Thu Hồng chỉ là tự học. Hồng cho biết: "Mẹ chỉ kiểm tra năm em học lớp 1, còn sau đó phải tự mình nỗ lực. Quá trình tự học nuôi dưỡng niềm say mê khám phá kiến thức".

Không đi học thêm ở đâu ngoài giờ học ở trường, nguyên tắc của Hồng là cố gắng nắm vững kiến thức ngay trong quá trình học. Vì thế thời điểm nhiều học sinh khác lao vào ôn thi thì Hồng lại yên tâm với vốn kiến thức cơ bản chắc chắn. Như nhiều học sinh giỏi khác, Thu Hồng dự thi hai khối khác nhau, nhưng cả hai sự lựa chọn đều là ngành y, dược. Hồng bảo: "Thích học ngành y, dược để sau này cứu người".

Chưa đến ngày tựu trường nhưng Thu Hồng đã tìm nơi trọ học để học tiếng Anh và kiếm việc làm thêm đỡ đần bố mẹ. Hồng cho biết: "Em muốn tìm học bổng để du học. Nhưng nếu không được em sẽ vừa đi học, vừa làm gia sư để trang trải một phần đời sống của mình, cũng để có vốn sống không bỡ ngỡ khi phải đối diện với những khó khăn khi vào đời".

Trịnh Vĩnh Hà

terry
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên