17/06/2008 03:10 GMT+7

Chợ Sông Đốc ngập rác!

NGỌC DIỆN
NGỌC DIỆN

TT - Chợ Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) được đánh giá là nơi giao thương hàng hóa đa dạng, sầm uất nhất so với các cửa biển khu vực ĐBSCL. Nhưng rảo quanh chợ Sông Đốc nơi đâu cũng thấy đầy rác, môi trường ngày càng ô nhiễm.

5LyzW2zp.jpgPhóng to

Rác tràn ngập một con rạch ở thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) - Ảnh: NGỌC DIỆN

TT - Chợ Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) được đánh giá là nơi giao thương hàng hóa đa dạng, sầm uất nhất so với các cửa biển khu vực ĐBSCL. Nhưng rảo quanh chợ Sông Đốc nơi đâu cũng thấy đầy rác, môi trường ngày càng ô nhiễm.

Dọc bến tàu cao tốc và khu vực phà Rạch Ruộng, hàng ngàn thứ rác sinh hoạt được người dân tuồn thẳng xuống sông trôi tấp vào bờ.

Nhìn đâu cũng thấy rác

Ở khu vực cầu cảng gần UBND thị trấn Sông Đốc là nơi tàu ghe thường ghé lại để lên xuống hàng hóa. Từ chiều đến gần nửa đêm, một số người kê bàn ghế bán nước uống, thức ăn nhưng xung quanh rác trôi từ ngoài sông tấp vào mé bờ lâu ngày thành một bãi rác to. Mùi hôi của rác trộn lẫn với mùi tanh nồng của cá bốc ra từ các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề biển làm không khí càng thêm khó chịu.

Bên kia phà Rạch Ruộng (thuộc khóm 10, thị trấn Sông Đốc), mỗi sáng có một chợ "chồm hổm" buôn bán đến trưa. Bao nhiêu rác thải đều được các tiểu thương vứt xuống con rạch nước đen như mực tàu chạy dài đến gần chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sông Đốc. Do khu vực này chưa triển khai dịch vụ thu gom rác nên những thứ gì không sử dụng đều được ném hết xuống rạch.

Chưa có tiền để làm bãi rác

Ông Nguyễn Tuấn - chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc - cho biết lúc cao điểm người dân nơi đây thải ra khoảng 6 tấn rác/ngày. Do số lượng rác khá lớn nên thị trấn đã thành lập một hợp tác xã chuyên thu gom rác hoạt động từ năm 2006. Tuy nhiên, ông Tuấn thừa nhận: "Dù có người thu gom nhưng do ý thức của người dân còn quá kém, sợ tốn tiền nên vẫn chờ đêm đến vứt rác xuống sông".

Anh Bùi Như Thượng - chủ nhiệm Hợp tác xã vệ sinh môi trường Hiệp Lực - cho biết: "Giá thu gom rác hộ dân chỉ 10.000 đồng/tháng, hộ kinh doanh 30.000 đồng/tháng nhưng người dân thực hiện không đồng loạt, người đóng người không nên không đủ chi phí hoạt động. Hợp tác xã đã kiến nghị xin tăng giá thu gom rác nhưng chưa được cơ quan chức năng chấp thuận, vì thế tạm thời ngưng gom ở khóm 1 và khóm 2". Vậy là hơn hai tháng nay người dân ở hai khóm này vô tư vứt rác ra đường, tuồn thẳng xuống sông.

Ông Tống Lê Thắng - giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau - cho biết muốn đầu tư một bãi rác hoàn chỉnh phải tốn rất nhiều vốn nên trước mắt đã đề nghị huyện Trần Văn Thời tìm nơi chôn lấp rác thải ở bãi tạm, chờ Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau qui hoạch bãi rác nằm xa khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường. "Nếu kinh phí của huyện quá khó khăn thì có thể làm đề nghị để ngành chức năng của tỉnh tìm nguồn hỗ trợ" - ông Thắng nói.

NGỌC DIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên