Chiếc ví có tên Trần Văn Thanh và tấm nhôm khắc tên Nông Thế An trong mộ liệt sĩ

Lực lượng chức năng phát hiện chiếc ví ghi tên Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê Quảng Nam và tấm nhôm khắc tên Nông Thế An, nhập ngũ tháng 8-1971, hy sinh ngày 24-5-1972, trong các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở Quảng Ngãi.

Chiếc ví có tên Trần Văn Thanh và tấm nhôm khắc tên Nông Thế An trong mộ liệt sĩ - Ảnh 1.

Tấm nhôm khắc tên Nông Thế An rất rõ với nhiều thông tin quý giá - Ảnh: Cơ quan chức năng

Ngày 29-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Đông, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi, Đội lấy mẫu số 6 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một chiếc ví da được lưu giữ cùng hài cốt liệt sĩ.

Chiếc ví và tấm nhôm có thông tin quý giá trong mộ liệt sĩ

Chiếc ví được tìm thấy tại mộ số 10, hàng 12, lô 3, khu A. Dù đã phai màu, phân hủy sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, bên trong ví vẫn còn những thông tin có thể nhận diện được.

Đáng chú ý, trên ví có dòng chữ "Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê quán Quảng Nam" cùng dãy số 660037 còn khá rõ nét.

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây có khả năng là giấy tờ tùy thân của liệt sĩ đang an táng tại phần mộ. Tuy nhiên, để xác định chính xác danh tính, các thông tin trên di vật cần được đối chiếu với hồ sơ liệt sĩ, thân nhân và kết quả giám định ADN.

Chiếc ví vì thế không chỉ là một di vật được tìm thấy sau hàng chục năm mà còn có thể là một đầu mối quan trọng trong hành trình tìm lại tên tuổi cho người đã nằm lại nơi này.

Tấm nhôm nhỏ mang theo những thông tin cuối cùng

Trước đó một ngày, 28-8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Sa Thầy, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin để lấy mẫu sinh phẩm ADN, đội lấy mẫu cũng phát hiện một di vật đặc biệt.

Tại mộ số 1206, hàng 3, lô 24, khu 24, đội lấy mẫu tìm thấy một tấm nhôm hình chữ nhật nằm cùng hài cốt liệt sĩ.

Trên tấm nhôm còn lưu lại những dòng chữ được khắc khá rõ: "NÔNG THẾ AN - 8/71 - HS 24,5,72 - C5 KC".

Từ những thông tin còn lại trên tấm nhôm, bước đầu có thể xác định hoặc giả định các dữ liệu gồm: tên Nông Thế An; thời điểm nhập ngũ 8-1971; ngày hy sinh 24-5-1972 và ký hiệu đơn vị C5 KC.

Chiếc ví có tên Trần Văn Thanh và tấm nhôm khắc tên Nông Thế An trong mộ liệt sĩ - Ảnh 2.

Chiếc ví có dòng chữ "Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê quán Quảng Nam" cùng dãy số 660037 còn khá rõ nét - Ảnh: Cơ quan chức năng

Mở ra cơ hội tìm kiếm liệt sĩ

Các thông tin này hiện cần tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, đối chiếu với hồ sơ quân nhân, hồ sơ liệt sĩ và các nguồn tư liệu liên quan để làm rõ danh tính, quê quán, đơn vị cũng như quá trình chiến đấu, hy sinh của người lính.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày được khắc lên tấm nhôm nhỏ. Dưới lớp đất sâu, những dòng chữ ấy vẫn còn đó, trở thành dấu vết đặc biệt giúp mở thêm một cánh cửa đi tìm danh tính người đã khuất.

Với những gia đình có người thân hy sinh nhưng đến nay chưa xác định được nơi an nghỉ, một cái tên, một dãy số hay một mảnh di vật nhỏ cũng có thể mang ý nghĩa rất lớn.

Bởi phía sau mỗi cái tên trên bia mộ vô danh có thể là một gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập niên, là những người mẹ, người cha, người vợ, người con hoặc anh em vẫn chưa một lần biết chính xác người thân của mình đã nằm lại ở đâu.

Việc phát hiện những di vật như chiếc ví mang tên Trần Văn Thanh hay tấm nhôm khắc tên Nông Thế An vì vậy không chỉ giúp bổ sung thêm dữ liệu cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Quan trọng hơn, đó còn là cơ hội để những người đã hy sinh được trả lại tên tuổi, quê quán và câu chuyện của mình sau hơn nửa thế kỷ.

Cơ quan chức năng mong muốn những thông tin trên được chia sẻ rộng rãi. Nếu có người biết hoặc có tư liệu liên quan đến Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê Quảng Nam, hoặc Nông Thế An, nhập ngũ tháng 8-1971, hy sinh ngày 24-5-1972, ký hiệu đơn vị C5 KC, có thể cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để phục vụ việc xác minh.

Chiếc ví có tên Trần Văn Thanh và tấm nhôm khắc tên Nông Thế An trong mộ liệt sĩ - Ảnh 4.Tìm thân nhân tiểu đội trưởng Trần Văn Lộc, hy sinh tại Gia Lai

Tiểu đội trưởng Trần Văn Lộc được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, thông tin về anh vừa được phát hiện khi khai quật lấy mẫu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất