Phóng to |
| Ảnh minh họa |
Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, rào cản chung tại Việt Nam với việc nuôi con bằng sữa mẹ là các bà mẹ nhận thức sai lầm, cho rằng mình không đủ sữa nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, thậm chí nhân viên y tế lại khuyên bà mẹ cho trẻ ăn sữa bột. Vì thế tại khu vực thành thị, 50% phụ nữ mang thai mang sữa bột đến bệnh viện trước khi sinh con.
Còn thanh tra Bộ Y tế cho biết kiểm tra năm 2009-2010 cho thấy tình hình vi phạm quy định kinh doanh, sử dụng sản phẩm dinh dưỡng trong bệnh viện vẫn rất cao, hầu hết bệnh viện thiếu apphich, tờ rơi tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ, thậm chí một số bệnh viện treo apphich và đồng hồ có tên, biểu tượng của hãng sữa dùng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, vi phạm quy định của Bộ Y tế.
Qua kiểm tra tình hình ghi nhãn sữa cho trẻ em, có 26/124 sản phẩm vi phạm quy định về ghi nhãn. 8/8 sản phẩm của Công ty Mama sữa non ghi nhãn không đúng với hồ sơ tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm về công dụng, thành phần nguyên liệu. Các nhãn hàng có nhiều sản phẩm vi phạm quy định ghi nhãn như HiPP, Fullac, Dielac, bình bú, núm vú giả Chicco, Pigeon… Các hãng sữa cũng “lách” quảng cáo bằng cách quảng cáo trên trang web công ty nhưng ở trang dành cho cán bộ y tế, quảng cáo sữa trên sổ khám bệnh, sổ tiêm chủng.
Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ 2010 có chủ đề “Nuôi con bằng sữa mẹ, chỉ 10 bước theo cách thân thiện với trẻ”, bắt đầu từ ngày 1 đến 7-8. Theo đánh giá của WHO, các bà mẹ Việt Nam đã lãng phí 270 triệu USD/năm do nuôi con bằng sữa bột, trong khi lẽ ra có thể nuôi bằng sữa mẹ. Nuôi con bằng sữa bột cũng tốn thêm của các bà mẹ 800.000-1.000.000 đồng/tháng/trẻ em, nhất là trong tình trạng sữa liên tục tăng giá như hiện nay.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận