04/02/2021 15:37 GMT+7

Cháy nhà trong ngày ông Công, ông Táo, 4 người chết

CHÍ TUỆ - DANH TRỌNG
CHÍ TUỆ - DANH TRỌNG

TTO - Một vụ hỏa hoạn trên phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) khiến 4 người bị mắc kẹt và tử vong.

Cháy nhà trong ngày ông Công, ông Táo, 4 người chết - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bên ngoài nơi xảy ra cháy - Ảnh: CHÍ TUỆ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online lúc 15h15, ông Vương Thái Dương, bí thư Đảng ủy phường Khương Thượng, xác nhận vụ hỏa hoạn xảy ra trên phố Tam Khương. 

"Vụ hỏa hoạn làm 4 người bị mắc kẹt và tử vong. Hiện chúng tôi đang phối hợp cùng lực lượng chức năng để xác định nguyên nhân vụ việc", ông Dương thông tin thêm.

Cũng theo ông Dương, bước đầu xác định 4 nạn nhân là sinh viên, gồm Lê Bật T. (24 tuổi), Lê Bật Đ. (28 tuổi, anh ruột của anh T., quê tỉnh Thanh Hóa), Giáp Văn N. (24 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang), Trần Duy H. (24 tuổi, quê tỉnh Nam Định).

Hiện UBND phường đang phối hợp gia đình nạn nhân làm thủ tục đưa các thi hài về quê mai táng. Bước đầu phường hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng để mai táng.

Cháy nhà trong ngày ông Công, ông Táo, 4 người chết - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường - Ảnh: ANH TUẤN

Đại diện Công an Hà Nội cho biết theo điều tra sơ bộ ban đầu, ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy được 4 nạn nhân mượn để ở từ ngày 30-1.

Sáng 4-2, những người này rủ thêm một thanh niên đến để tham gia ăn uống trong ngày ông Công, ông Táo, sau đó nhóm tổ chức hóa vàng.

"Tuy nhiên sau khi hóa vàng, một người đi ra ngoài và khóa cổng lại. Những người còn lại ngủ trong nhà và bị tử vong", đại diện Công an Hà Nội cho biết.

Theo thông tin ban đầu từ một số người dân, vụ cháy xảy ra khoảng 14h chiều nay tại số nhà 3A ngõ 71 phố Tam Khương. 

Anh Nguyễn Văn Tứ (lái xe công nghệ) cho biết, khoảng 13h15, sau khi ăn cơm trên phố Tam Khương, vừa đi ra khỏi quán thì thấy mọi người tập trung đông, hô hoán cháy. Nghe nói có 4 người bị mắc kẹt, anh và mọi người tìm cách hỗ trợ nhưng không được.

Sau đó anh cùng mọi người dùng bình chữa cháy, dội nước vào bên trong thì lửa ở gian bên ngoài giảm nhưng bên trong lửa bùng to khiến họ bất lực. Lúc này công an phòng cháy chữa cháy đến. "Cả 4 người đều nằm bất động khi được đưa lên xe cấp cứu" - anh Tứ kể.

Anh Nguyễn Văn Tứ kể lại tình hình lúc xảy ra cháy - Video: CHÍ TUỆ

Hỏa hoạn thiêu rụi tiệm sửa xe và 24 xe gắn máy ở Phú Quốc Hỏa hoạn thiêu rụi tiệm sửa xe và 24 xe gắn máy ở Phú Quốc

TTO – Sau hơn 1 tiếng đồng hồ nỗ lực của hàng chục chiến sĩ cùng 3 xe chuyên dụng, đám cháy được dập tắt, nhưng cũng đã có tới 24 chiếc xe gắn máy bị thiêu rụi.

CHÍ TUỆ - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên