10/12/2004 22:36 GMT+7

Cha mẹ thời @

BÙI NGUYỄN VIỆT - LÊ MINH CHUNG
BÙI NGUYỄN VIỆT - LÊ MINH CHUNG

TT - "Tôi sắp sinh con, Lamchame.com cũng như các website nuôi dạy con trên mạng khác cung cấp rất nhiều kiến thức hay, tôi tự tin hơn khi đứa con đầu lòng sắp chào đời....

vImY1NN4.jpgPhóng to
Trung bình mỗi ngày chị Hiền đưa lên Lamchame.com hai bài dịch mới - Ảnh: B.D.

Tôi biết đến Lamchame.com qua giới thiệu của một thành viên trên Webtretho.com"- Bà mẹ trẻ có nickname Tranthuynguyen trao đổi với chúng tôi qua cửa sổ chat.

Vừa nuôi con vừa lập website Lamchame.com!

Chúng tôi chat với Tranthuynguyen ngay tại nhà chị Ngô Thu Hiền và anh Bùi Huy Kiên. Căn nhà nhỏ hẹp ở phường Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội, anh chị thuê 550.000 đồng/tháng. Vừa đến nhà, cháu Khang (tên ở nhà là Hột) 3 tuổi, con anh chị, đã đứng ở cửa “chào cô chú” rõ ràng.

Hai vợ chồng hằng ngày chăm chút cho website Lamchame.com mà không vì một khoản lợi ích vật chất nào. Khoảng 10.000 lượt truy cập sau ba tháng Lamchame.com đi vào hoạt động. Hàng trăm bài viết đã được anh Kiên, chị Hiền và các cộng tác viên biên dịch đưa lên mạng. Anh Kiên là cựu sinh viên khoa toán tin khóa 37 Trường ĐH Tổng hợp cũ. Sau khi tốt nghiệp khoa hóa khóa 42, chị Hiền cùng anh Kiên xây hạnh phúc. Hai vợ chồng lập nên website, anh phụ trách kỹ thuật (anh làm quản lý công nghệ thông tin cho một công ty nước ngoài), còn chị quản lý nội dung.

Không tìm được trường gửi con với chi phí phù hợp, chị Hiền đã ở nhà nuôi con. Và chính những ngày ở nhà chăm sóc con như vậy, chị Hiền đã có niềm vui của mình: học hỏi kiến thức về nuôi dạy con và có nhu cầu chia sẻ thông tin với mọi người thông qua “đứa con tinh thần” - website Lamchame.com. Trong căn nhà nhỏ một chiều mùa đông có đủ mặt gia đình, chị Hiền khoe với chúng tôi một tin nóng hổi: trang thông tin gia đình FamilyResource.com vừa chính thức công nhận quyền được dịch và đăng bài lấy từ nguồn FamilyResource.com lên www.lamchame.com!

Anh Kiên ngừng chơi ghép hình ôtô từ những mảnh gỗ cùng con, không ngần ngại lục tìm giới thiệu với chúng tôi một loạt tài liệu nuôi dạy con mà gia đình anh sưu tầm được. Các website nước ngoài mà vợ anh thường tìm bài dịch là: Americanbaby.com, Babycenter.com, Iparenting.com, Selfgrowth.com...

Sách hay về nuôi dạy con mà anh thích đọc như: Nuôi dạy con thế nào, Lắng nghe và hiểu con, Bảy thói quen của những người thành đạt... Đây đều là những cuốn sách được dịch sang tiếng Việt và anh nhớ chính xác từng tên tác giả nước ngoài. Nhà của đôi vợ chồng quản trị mạng này khá chật chội, chiếc bàn đặt máy tính đã chiếm diện tích lớn trong căn nhà, đồ chơi của con phải để trên giá sách, các loại băng đĩa bỏ trong một chiếc rổ nhựa.

Chị Hiền bảo: việc bố mẹ nuôi con trong những năm tháng đầu đời có tác động rất nhiều đến quá trình phát triển và hình thành nhân cách về sau của trẻ. Ví dụ, mình thấy khi trẻ khóc, cha mẹ hay dọa con.

Điều đó không đúng, sẽ làm cháu mất niềm tin vì nhiều lần dọa mà vẫn không có gì xảy ra như thế... Anh Kiên ngồi kể cho chúng tôi nghe nội dung bộ phim có tên Daddy daycare, anh bảo: “Bộ phim này càng thôi thúc bọn mình hình thành website Lamchame.com để chia sẻ với mọi người. Mình cũng muốn thiết kế cho vợ mình một trang web về mua bán đồ chơi trẻ em trên mạng. Cháu Hột đã lên 3 tuổi, gia đình mình sẽ lại đưa con đến trường, Hiền sẽ bán đồ chơi trẻ em vì vợ mình có nhiều kinh nghiệm về việc này”.

Anh Kiên, chị Hiền tâm sự với chúng tôi muốn duy trì Lamchame.com lâu dài bởi nay website này đang được biết đến nhiều hơn, nhiều bà mẹ có ý nguyện chia sẻ công việc quản lý web với anh chị...

Y9Z2xsDz.jpgPhóng to
Niềm vui hằng ngày của anh Kiên là được hướng dẫn con vui chơi - Ảnh: B.D.
Góp phần nuôi con thành tài

Từ website Lamchame.com của anh Kiên, chị Hiền, chúng tôi biết đến những không gian mạng khác hết sức sôi động của các ông bố bà mẹ. Ghé qua địa chỉ www.webtretho.com,tôi gặp các bà mẹ lấy cho mình những nickname vui nhộn để trao đổi trên diễn đàn: mẹ gấu, mẹ Duy Anh, mẹ Dím, Tuilatui, Giavi, Kien Lua...

Hàng nghìn ông bố bà mẹ đã online để thảo luận hàng trăm chủ đề về những đứa con yêu dấu. Có những chủ đề khá thú vị trên diễn đàn mà các bà mẹ trẻ đem ra bàn tán như: điểm tin buổi sáng, chuyện vui của bé - góc thư giãn của bố mẹ, hội quán những tấm lòng nhân ái, mục dành riêng cho các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Tháng 9-2004, trên mạng xuất hiện một trang thông tin đáng chú ý của một công ty có cái tên ấn tượng - Công ty Phát triển tài năng trẻ em T-Kids. Giám đốc công ty là Kim Ngọc Minh, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Website Chametainang.net hoạt động song hành chính là hiện thực hóa ý tưởng đã đoạt giải vàng cuộc thi “Sáng tạo tài năng kinh doanh trẻ năm 2003” của Kim Ngọc Minh. Ý tưởng này của Minh một phần có sự tác động của cuốn sách Em muốn đến Harvard học kinh tế.

Cuốn sách nói về quá trình nuôi dạy thành tài cô bé Lưu Diệc Đình - người được bốn trường ĐH của Mỹ mời đón, và đã trở thành sách best - seller, tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc. Chametainang.net ra đời cùng một tháng với Lamchame.com, đến nay hai website này đã hút khá nhiều khách vốn trước đây thuộc Webtretho.com.

Chị Nhã Trang - nickname trên mạng là Nicegoat, đang định cư tại thành phố Chiba, Nhật Bản, từng là thành viên của Webtretho.com và sau này tham gia đắc lực Lamchame.com. Hiểu chị Hiền, anh Kiên đều làm việc tự nguyện, không treo quảng cáo trên website, tự dịch bài và dẫn nguồn rõ ràng, cẩn thận, chị Trang tình nguyện hỗ trợ tiền đặt máy chủ cho Lamchame.com.

Vừa rồi chị Trang đưa lên diễn đàn những thông tin nuôi dạy con được chị dịch từ Tamahiyo, một trong những nguyệt san nuôi dạy con uy tín của Nhật mà chị cho rằng “có thể sẽ là một thiếu sót lớn nếu như không phổ biến những kiến thức trong tạp chí này đến với các bà mẹ VN. Qua đây các bạn sẽ hiểu thêm về phương pháp, thói quen nuôi dạy con của người Nhật”.

Khi đưa bài dịch lên, ngay lập tức các bà mẹ ríu ran phản hồi: “Chi tiết và hay quá chị Trang ơi , còn nữa chị post lên luôn nha...” (mẹ Thủy Nguyên). “Chị Trang ơi, bé 5 tháng tuổi thì uống được những loại nước trái cây nào chị nhỉ? Nếu uống nước cam thì có cần pha loãng và thêm đường vào không chị ơi?” (mẹ Duy Anh).

Chị Trang cũng trả lời thật tình cảm: “Nước táo, cam, quít hay nước rau củ đều được đấy, mẹ Duy Anh. Bé 5 tháng rồi mình không cần pha loãng ra nữa, cũng không nên thêm đường, chú ý lựa cam, quít ngọt nhé!”.

Vì có ảnh của chị Nhã Trang trên diễn đàn nên một thành viên Adam & Eve nhờ tư vấn xong, nhân tiện khen luôn: “Ngoài lề tí nhé. Trông mẹ SuSu càng ngày càng đẹp ra nhỉ!”.

Các thành viên có được niềm vui như thế cũng đủ để chị Hiền, người làm chủ website, quên đi suy nghĩ của những người còn nghi ngờ việc làm của vợ chồng chị, cho là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”...Những đôi vợ chồng @ như Hiền và Kiên vẫn hằng ngày xuất hiện trên không gian ảo để chia sẻ cùng mọi người những thông tin về nuôi dạy con vì họ cho rằng điều đó có ích cho cuộc sống.

Chàng sinh viên Kim Ngọc Minh (chưa lập gia đình) vừa bận rộn chuẩn bị ra trường vừa dồn tâm huyết vào Chametainang.net và Công ty T-Kids. Minh bảo: “Tôi lên net, đến các viện nghiên cứu để xin tài liệu, làm quen với các nhà khoa học để xin chỉ dẫn chuyên môn cho công ty và website. Từ đây sẽ tư vấn cho các bậc cha mẹ muốn trở nên “tài năng” trong việc nuôi dạy con cái và cũng để là cha mẹ của các tài năng”. Với các ông bố bà mẹ @ thì cơ hội gặp gỡ của họ là những buổi offline. Đó là lúc họ biết mặt nhau và tự hào giới thiệu với nhau con cái mình đang khôn lớn.

BÙI NGUYỄN VIỆT - LÊ MINH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên